Khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam

Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Sự kiện có sự tham dự của gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, cùng sự hiện diện của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Chủ tịch nước Lương Cường.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm nơi mở ký Công ước về chống tội phạm mạng không chỉ là sự kiện ngoại giao, pháp lý quan trọng, mà còn là dấu mốc lịch sử khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. “Công ước Hà Nội” trở thành biểu tượng của tinh thần hợp tác, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững cho nhân loại.

Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh: “Công ước Hà Nội sẽ là công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng, thể hiện vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế”.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thực chất trong quá trình đàm phán và soạn thảo Công ước, đặc biệt là việc đưa vào các nguyên tắc bảo đảm chủ quyền quốc gia trong không gian mạng, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ năng lực cho các nước đang phát triển. Việc tên gọi “Công ước Hà Nội” được ghi trong văn kiện chính thức của Liên hợp quốc là sự ghi nhận cao nhất đối với đóng góp của Việt Nam cho luật pháp quốc tế, cho tiến trình xây dựng một hành lang pháp lý tiến bộ, thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước vào cuối năm 2024 và lựa chọn Hà Nội là nơi mở ký không chỉ là niềm vinh dự của quốc gia đăng cai, mà còn thể hiện niềm tin và sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới số phát triển nhanh, song hành với đó là nguy cơ gia tăng tội phạm mạng xuyên biên giới - từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm nhập dữ liệu, tấn công hạ tầng trọng yếu đến phá hoại hệ thống điều hành công, không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó.

Bởi vậy, Công ước Hà Nội là bước tiến quan trọng, biến những cam kết thiện chí thành nghĩa vụ pháp lý cụ thể, mở ra giai đoạn hợp tác toàn cầu mới trong phòng chống tội phạm mạng. Thủ đô Hà Nội - điểm hẹn của đoàn kết và đồng thuận, một lần nữa ghi dấu trên bản đồ ngoại giao thế giới như biểu tượng của hòa bình, hợp tác và thượng tôn pháp luật quốc tế.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam

Trước thềm sự kiện, chiều 21/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), nhân chuyến công tác đến Việt Nam dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, chiều 21/10.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi hợp tác quốc tế là giải pháp bền vững trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNODC trong hỗ trợ các nước ứng phó với tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người và tội phạm mạng; mong muốn thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu thông qua các dự án, chương trình cụ thể.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cảm ơn UNODC đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị Lễ mở ký Công ước, đồng thời đề nghị tổ chức này tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc vận động các nước phê chuẩn, triển khai hiệu quả Công ước. Việt Nam ủng hộ sáng kiến của UNODC về thành lập Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đề nghị hỗ trợ các dự án phòng, chống ma túy trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong.

Bà Ghada Waly đánh giá cao vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam, hoan nghênh việc đăng cai Lễ mở ký Công ước, đồng thời khẳng định UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai Công ước và tăng cường năng lực đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm ma túy và rửa tiền.

Cùng chiều 21/10, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đã buổi tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Bà Ghada Waly đánh giá cao những thành tựu hợp tác giữa UNODC và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và tham nhũng.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội tổ chức Lễ mở ký Công ước là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền chặt giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và UNODC, đồng thời là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam trong cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tại trụ sở VKSND tối cao, chiều 21/10.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đề xuất UNODC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong triển khai thực thi Công ước Hà Nội, tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp và Kiểm sát viên, đặc biệt về kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm mạng, tội phạm tài chính và thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Phía UNODC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này.

Từ Thủ đô Hà Nội - thông điệp về đoàn kết và thượng tôn pháp luật

Công ước Hà Nội được mở ký đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945 - 24/10/2025), mang chủ đề: “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Đây là văn kiện toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, tương tự như Công ước về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (năm 2000) và Công ước chống tham nhũng (năm 2003).

Với vai trò chủ nhà, Việt Nam đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực điều phối xuất sắc. Từ khâu chuẩn bị kỹ thuật, bảo đảm an ninh, cho tới công tác đối ngoại, truyền thông... tất cả đều được triển khai đồng bộ, thể hiện bản lĩnh của một quốc gia có năng lực hội nhập sâu rộng và uy tín quốc tế ngày càng được củng cố.

leftcenterrightdel
 Chiều 24/12/2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Theo đó, Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội”. (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ dừng ở việc đăng cai, Việt Nam còn góp phần định hình nội dung Công ước, bảo đảm sự cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và nghĩa vụ hợp tác quốc tế, giữa bảo vệ an ninh mạng và tôn trọng quyền con người. Đó là cách Việt Nam thể hiện bản lĩnh “vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt thích ứng, vừa độc lập, vừa hợp tác vì lợi ích chung của nhân loại”.

Sự kiện Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội thêm một lần khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam - độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; coi Liên hợp quốc là trung tâm của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, và Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Từ việc tham gia tích cực các cơ chế đa phương, chủ động đề xuất sáng kiến, đến việc dẫn dắt những cuộc thảo luận có tính nguyên tắc tại Liên hợp quốc, Việt Nam đã và đang chứng minh năng lực đóng góp thực chất vào các vấn đề toàn cầu. “Công ước Hà Nội” chính là minh chứng mới nhất cho tầm vóc ấy - một Việt Nam hội nhập, trách nhiệm và đáng tin cậy trong con mắt bạn bè quốc tế.

Từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố của hòa bình, thông điệp về đoàn kết, thượng tôn pháp luật và hợp tác toàn cầu sẽ lan tỏa cùng Công ước, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, công bằng, nhân văn và thịnh vượng cho mọi quốc gia, mọi người dân.

Hồng Nguyên