Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao cùng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và chụp ảnh cùng 18 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và chụp ảnh cùng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp 
leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và chụp ảnh cùng 18 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên sơ cấp 

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm các đồng chí đang công tác tại VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên của VKSND. Theo đó, có 18 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp, 50 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp và 18 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên sơ cấp.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ 

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã chúc mừng 86 đồng chí công tác tại cơ quan VKSND tối cao được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên đợt II năm 2017. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, việc bổ nhiệm được 18 Kiểm sát viên cao cấp, 50 Kiểm sát viên trung cấp và 18 Kiểm sát viên sơ cấp đợt này sẽ tạo thêm một lực lượng Kiểm sát viên đáng kể cho VKSND tối cao cũng như ngành KSND để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao thì việc bổ nhiệm 86 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên không chỉ thể hiện kết quả của quá trình đào tạo, rèn luyện cán bộ của ngành KSND mà còn ghi nhận quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của bản thân từng đồng chí trong suốt thời gian qua.

leftcenterrightdel
Các Kiểm sát viên được bổ nhiệm tuyên thệ 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng rằng, các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND, sự tín nhiệm, tin cậy của Lãnh đạo VKSND tối cao và của công chức trong đơn vị, góp phần cùng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành KSND trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm tại buổi Lễ:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Văn Tình

Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao cho biết, đợt thi tuyển chọn Kiểm sát viên đợt II năm 2017 toàn Ngành có 1.551 ứng viên dự thi Kiểm sát viên các ngạch, kết quả có 1.144 người trúng tuyển và được Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm.