Chiều 8/9, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, bà Đào Bích Vân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu cũng cho biết, bà Vàng Thị Chính đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bố trí nhiệm vụ công tác phù hợp.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu đã sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bất hợp pháp.

Xác nhận với phóng viên, ông Tống Thanh Bình, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lai Châu cũng cho biết, Thành ủy Lai Châu đã thông báo quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bằng hình thức cách chức đối với bà Vàng Thị Chính. 

Theo đó, bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu đã vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

Cụ thể, bà Vàng Thị Chính đã sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hồ sơ này cũng được bà Chính dùng để giới thiệu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá vi phạm của bà Vàng Thị Chính là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng nơi bà sinh hoạt và cơ quan công tác.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định kỷ luật bà Vàng Thị Chính bằng hình thức cách chức Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 16/8, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV đã tổ chức họp kỳ thứ 8. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Lai Châu đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu.

Vũ Phương