    |
 |
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi cán bộ, nhân dân xã biên giới Si Pa Phìn. Ảnh: Thanh Bình |
Bước vào giai đoạn mới, khi đất nước vận hành mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp lại tổ chức hành chính, vai trò của ngành Tuyên giáo - Dân vận càng trở nên then chốt trong kết nối tư tưởng và hành động, kiến tạo sự thống nhất và niềm tin trong nhân dân.
Từ hạt nhân tư tưởng đến ngọn đèn soi đường
Trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân phong kiến nô dịch, Đảng ta sớm xác định công tác tư tưởng là “vũ khí” hàng đầu để giác ngộ, vận động quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những cán bộ tuyên huấn đầu tiên đã đi khắp mọi miền, truyền bá lý tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước. Những bài giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, những tờ truyền đơn, những buổi nói chuyện trong hang đá, mái tranh... đã trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp người dân hiểu Đảng, tin Đảng và đi theo Đảng.
Suốt 95 năm, ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò tiên phong “đi trước, mở đường”, từ kháng chiến đến hòa bình, từ thời kỳ bao cấp đến đổi mới và hội nhập. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công tác tuyên giáo đã phát động và cổ vũ những phong trào cách mạng bền bỉ như “Giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”… góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Sau năm 1975, trong bối cảnh thống nhất đất nước, công tác tuyên giáo tiếp tục đóng vai trò hàn gắn tinh thần, khơi dậy niềm tin vào con đường đi lên CNXH. Đặc biệt từ năm 1986, khi công cuộc đổi mới khởi đầu, chính tuyên giáo là lực lượng đi đầu trong lý giải, phổ biến những tư tưởng lớn như “cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “đa sở hữu, đa thành phần”, “phát triển kinh tế tư nhân”... giúp chuyển hóa nhận thức xã hội, hình thành đồng thuận chính trị và tư tưởng sâu rộng.
Tuyên giáo - Dân vận: Hợp nhất để gắn kết tư tưởng và hành động
Năm 2025, ghi dấu sự kiện quan trọng: ngành Tuyên giáo và Dân vận hợp nhất thành một khối thống nhất theo chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy. Sự hợp nhất này không chỉ là thay đổi cơ cấu tổ chức, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa chỉ đạo và hành động.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng |
Tuyên giáo giờ đây không đơn thuần là công tác lý luận, truyền thông chính sách, mà còn là công việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lắng nghe và giải thích, thuyết phục Nhân dân, điều vốn là thế mạnh truyền thống của công tác dân vận. Ngược lại, dân vận cũng không chỉ vận động thuần túy mà cần dựa trên nền tảng tư tưởng vững chắc, dựa vào định hướng của Đảng. Khi tuyên giáo và dân vận đồng hành, sẽ hình thành một sức mạnh tổng hợp cả về tư tưởng, tổ chức và hành động.
Trong vận hành chính quyền hai cấp: Vai trò ngày càng quan trọng
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập đang đặt ra nhiều vấn đề về nhận thức, tổ chức và tâm lý xã hội. Những thay đổi về địa giới, nhân sự, cơ cấu bộ máy… dễ nảy sinh tâm tư trong cán bộ, đảng viên và người dân.
Ngay lúc này, công tác tuyên giáo - dân vận phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, tạo đồng thuận, ổn định tư tưởng, định hướng dư luận, hướng dẫn cách thích nghi với sự thay đổi. Trong các địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng… nhiều mô hình “dân vận khéo” đã giúp Nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Những cán bộ tuyên giáo và dân vận cơ sở, với năng lực “ba bám” (bám dân, bám việc, bám địa bàn), chính là những cầu nối truyền tải chủ trương của Đảng và Nhà nước tới tận thôn bản, khu phố.
Tại các phường, xã sau sáp nhập, đội ngũ tuyên giáo - dân vận đã đi từng hộ dân để giải thích về lợi ích của việc sáp nhập, lắng nghe nguyện vọng về hạ tầng, trường học, đất sản xuất, giúp chính quyền địa phương nắm được “mạch dân” để điều chỉnh chính sách phù hợp, kịp thời.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Tuyên giáo chuyển mình mạnh mẽ
Kỷ nguyên số mở ra không gian thông tin rộng lớn nhưng cũng là thách thức chưa từng có. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, deepfake... đang đặt công tác tư tưởng vào một mặt trận mới, đòi hỏi đổi mới không ngừng.
Ngành tuyên giáo đang tích cực số hóa toàn diện, khai trương hệ thống thông tin tuyên giáo – dân vận, đào tạo đội ngũ báo cáo viên online, triển khai các chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội, làm phim hoạt hình về chính sách công… Những chương trình “Mỗi ngày một tin tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được lan tỏa đã góp phần làm “mềm hóa” nội dung tuyên truyền, gần gũi với giới trẻ, với công nhân, nông dân, người lao động.
Không chỉ “truyền đạt”, công tác tuyên giáo nay còn phải “truyền cảm”, phải khơi gợi được cảm xúc, ý chí, niềm tin.
Một nhiệm vụ không đổi dù trải qua 95 năm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, công tác tuyên giáo luôn sẵn sàng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, cần chủ động “truyền thông chính sách” một cách hiệu quả, biến các chủ trương lớn thành hành động cụ thể dễ hiểu, dễ tiếp cận với người dân. Công tác tuyên giáo - dân vận nếu làm tốt sẽ không chỉ “thấm” trong hội nghị mà còn “ngấm” trong hành vi xã hội, tạo sự hưởng ứng tự giác của toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển.
Hướng tới Đại hội XIV: Sẵn sàng về tư tưởng, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trong thời gian tới, toàn Đảng sẽ tập trung chuẩn bị cho Đại hội XIV. Đây là thời điểm ngành Tuyên giáo - Dân vận tiếp tục phát huy mạnh nhất vai trò định hướng tư tưởng, tạo thống nhất nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những câu chuyện về xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc, ứng xử trên mạng xã hội, lan tỏa nhân ái… đều cần sự vào cuộc chủ động, linh hoạt và sáng tạo từ ngành Tuyên giáo - Dân vận.
95 năm - một chặng đường vẻ vang. Nhưng hành trình phía trước còn nhiều việc lớn phải làm. Trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo - dân vận khẳng định bản lĩnh, nhạy bén, “thấm dân, bám thực tiễn”, góp phần giữ vững niềm tin, kiến tạo sự đồng thuận xã hội, đưa đất nước phát triển bền vững.