Chiều ngày 19/9, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định công tác tổ chức cán bộ.

Tại kỳ họp, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2026, thay ông Nguyễn Phi Long chuyển công tác khác.

Trước đó tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Định đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phi Long, người vào cuối tháng 7 đã được Bộ Chính trị có quyết định điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

leftcenterrightdel
 Thường trực Tỉnh ủy và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn. Nguồn: binhdinh.gov.vn

Ông Phạm Anh Tuấn (SN 1973), quê Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng, từng kinh qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TT-TT (tháng 9/2019).

Ngày 8/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định số 609-QĐNS/TW, điều động và chỉ định Thứ trưởng TT-TT Phạm Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

V.H