leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu.

Ngày 12/10, đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu 15 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh:VGP. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 51/51 (đạt tỷ lệ 100%).

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970 tại Hà Nội, có bằng tiến sĩ vật lý, học hàm Phó Giáo sư. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải từng giữ các chức vụ: đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình, nguyên Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XIX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, tỷ lệ đạt 100%.

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 
PV