Ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã ký Quyết định về việc sáp nhập Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Báo LĐ&XH. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà ký các quyết định bổ nhiệm ông Phùng Quốc Việt - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo LĐ&XH; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo LĐ&XH;

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2021.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng biên tập Phùng Quốc Việt và 2 phó tổng biên tập. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà chúc mừng ông Phùng Quốc Việt được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo LĐ&XH; bà Nguyễn Thúy Hằng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Báo LĐ&XH.

Thứ trưởng chỉ đạo tân Tổng Biên tập cần nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình thực tế; tăng cường khả năng quản lý, tương tác với các cán bộ, phóng viên; gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết; sớm ổn định tổ chức, phân công công việc công khai, minh bạch, phát huy được sở trường của từng cán bộ, phóng viên, người lao động để xây dựng tờ báo ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel
 Tập thể Báo Lao động và Xã hội.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, tân Tổng Biên tập Phùng Quốc Việt cho biết: Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề; hứa sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu cùng tập thể Báo LĐ&XH hoàn thành trọng trách Đảng, Nhà nước và ngành giao phó; phấn đấu xây dựng tập thể Báo LĐ&XH ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Hiện nay, Ban Biên tập báo gồm Tổng Biên tập Phùng Quốc Việt, 2 Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Thúy Hằng.

Tân Tổng biên tập Phùng Quốc Việt, SN 1964, quê Nghệ An. Ông từng có nhiều năm công tác trong  lực lượng vũ trang trước khi được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tạp chí Gia đình và Trẻ em.

PV