Ngày 10/1/2024 của Viện kiểm sát quân sự Trung ương ban hành Kế hoạch sô 04/KH-VKS-P3 về thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. 

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân đã ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự. Mới đây, Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân đã tổ chức tập huấn về nội dung “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”.

leftcenterrightdel
 Đại tá Hoàng Đăng Tuyên, Viện trưởng - Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải Quân phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Phan Quyết

Buổi tập huấn diễn ra với các chuyên đề do Viện kiểm sát quân sự Trung ương xây dựng cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên cơ quan tổ chức phiên tòa giả định (tập trung vào phần tranh luận), qua đó đánh giá ưu điểm, hạn chế đối với hoạt động của Kiểm sát viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Đồng thời, thông qua tập huấn các chuyên đề; tổ chức phiên tòa giả định giúp cho Kiểm sát viên được học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng ứng xử tại phiên tòa. Lãnh đạo Viện, cá nhân các đồng chí được phân công phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức việc tập huấn, phiên tòa giả định đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Trực tiếp tập huấn cho cán bộ, KSV về kỹ năng tranh tụng của KSV, Đại tá Hoàng Đăng Tuyên – Viện trưởng VKSQS Quân chủng Hải quân thực hiện chuyên đề “Công tác chuẩn bị tranh tụng, kỹ năng tranh tụng và một số nội dung về đối đáp, tranh luận của Kiểm sát viên VKS quân sự tại phiên tòa sơ thẩm”

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Chuyên đề “Nhận diện những thủ thuật cơ bản của luật sư trong xây dựng và trình bày luận cứ bào chữa; một số kinh nghiệm đối đáp của KSV với các hướng bào chữa của luật sư tại phiên tòa hình sự” do Thiếu tá Nguyễn Trường Giang – Trưởng Ban 1 thực hiện tập huấn.

Tổ chức phiên toà giả định.

Theo đó, Vụ án xét xử: lựa chọn vụ án “Nguyễn Thị Thùy Linh bị truy tố về tội Buôn lậu” để tổ chức phiên tòa giả định. Theo Đại tá Hoàng Đăng Tuyên – Viện trưởng VKSQS Quân chủng Hải quân, đây là vụ án thực tế, có nhiều nội dung phức tạp do Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân đang thụ lý, giải quyết.

leftcenterrightdel
 Phiên toà giả định

Để đảm bảo phiên tào giả định được diễn ra thành công, VKS QS Quân chủng Hải quân tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể:

+ Hội đồng xét xử: Đại tá Hoàng Đăng Tuyên (chủ tọa); Trung tá Ngô Văn Tú (TB2) và Đại úy Mai Thị Hiền Hòa (KSV B2) đảm nhận;

+ Kiểm sát viên: Thiếu tá Nguyễn Trường Giang (TB1) và Thiếu tá Đỗ Thị Quyên (KSV Ban 1) đảm nhận;

+ Luật sư: do Thiếu tá Nguyễn Kiều Oanh (KSV Ban 1) đảm nhận.

Thời gian phiên tòa:  1/2 ngày.

leftcenterrightdel
 Thiếu tá Đỗ Thị Quyên - kiểm sát viên trung cấp đọc cáo trạng trong diễn án.

Qua phiên toà giả định, các cán bộ, KSV có nhận xét (bằng văn bản) về ưu điểm, hạn chế cho các đồng chí đóng vai KSV và luật sư gửi cho Ban 1 để tổng hợp.

Sau Hội nghị tập huấn, Đại tá Hoàng Đăng Tuyên – Viện trưởng VKSQS Quân chủng Hải quân đã tiến hành rút kinh nghiệm và đánh giá Chương trình tập huấn thành công tốt đẹp, mang lại rất nhiều kiến thức hữu ích về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm cho các kiểm sát viên trong ngành; đồng thời tạo cơ hội để các kiểm sát viên trẻ được học hỏi và chia sẻ các kiến thức, kỹ năng.


Ngọc Anh