Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Nam Định bao gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hải, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Phạm Đình Hà, Uỷ viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc VKSND tỉnh và các công chức, sĩ quan phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh, nêu rõ: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; với chủ đề thi đua “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo thi đua lập nhiều thành tích mới để phong trào thi đua trong Khối ngày càng phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023.

Các đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực hưởng ứng, tham gia đầy đủ và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh Nam Định do Trung ương và UBND tỉnh phát động.

Công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Kết quả từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay... mang lại hiệu quả cao giúp các đơn vị trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tặng hoa chúc mừng VKSND tỉnh - Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  đổi mới công tác, quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Xây dựng các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, UBND tỉnh phát động và các đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các phong trào thi đua trong từng cơ quan trong Khối thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. 

Hội nghị suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023, trong đó VKSND tỉnh và Công an tỉnh Nam Định được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được đề nghị tặng Bằng khen.

Hội nghị cũng thống nhất đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Khối trưởng, Toà án nhân dân tỉnh làm Khối phó Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2024.

 

Du Vũ - Hoài Thu