Vòng chung kết Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo, trình bày luận tội và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm năm 2022” có 14 thí sinh sau khi vượt qua vòng loại được chọn dự thi. Các thí sinh trực tiếp trình bày Luận tội trước Ban Giám khảo và thực hiện việc đối đáp, tranh luận với Luật sư giả định (từ Ban Giám khảo, đại diện các điểm cầu).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh vòng chung kết cuộc thi.

Cuộc thi có cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành KSND tỉnh Bình Định tham dự và cổ vũ cuộc thi. Với mục đích tuyên truyền pháp luật, tổ chức phiên tòa giả định, hỗ trợ sinh viên thực tập và giao lưu trao đổi học thuật, tạo sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn, Ban tổ chức đã mời Thầy Đoàn Thế Hùng - Trưởng khoa, các thầy cô giáo trong khoa và các bạn sinh viên khoa Lý luận chính trị luật và quản lý nhà nước cùng tham dự.

Với mục đích nâng cao kỹ năng soạn thảo, trình bày luận tội và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa Hình sự nên Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn đề thi tập trung đánh giá khả năng viết, tranh tụng của Kiểm sát viên, cách hành văn, lập luận có sức thuyết phục để bác lập luận của Luật sư gia định.

Qua một ngày làm việc tích cực, hiệu quả, đồng chí Phan Vạn Quốc - Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND huyện Vân Canh đạt giải Nhất. Đồng chí Lê Thị Kim Chi - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Tây Sơn đạt giải Nhì. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND thị xã Hoài Nhơn đạt giải Ba. 2 đồng chí Trần Điện Ảnh - Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND huyện Tuy Phước và đồng chí Nguyễn Đức Hà - Kiểm tra viên VKSND thị xã An nhơn cùng đạt giải Khuyến khích.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Cuộc thi

Kết quả Cuộc thi là cơ sở để đánh giá khả năng công tác thực tiễn của từng cán bộ, Kiểm sát viên; là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên ngành KSND tỉnh Bình Định trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tự đào tạo để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết thúc cuộc thi, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Tổ chức đã có một số đánh giá tổng quát sau cuộc thi. Nhìn chung, các thí sinh tham gia đã đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi. Soạn thảo luận tội theo mẫu quy định, có sự chuẩn bị kiến thức căn bản, luận tội đã được soạn thảo theo mẫu quy định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Tổ chức phát biểu bế mạc Cuộc thi.

Hầu hết xác định đúng tội danh, điểm, khoản, điều luật mà Viện kiểm sát truy tố. Trong thời gian 180 phút làm bài thi tại Vòng loại vừa đọc đề, xác định tội danh, áp dụng căn cứ pháp luật để giải quyết những khiếu nại tương đối phức tạp của luật sư. Một vài thí sinh có phần lập luận logic, bố cục chặt chẽ, hành văn có tính hùng biện tốt. Đồng chí Trần Minh Quốc cũng chỉ ra những thiếu sót mà các thí sinh cần rút kinh nghiệm.

Sau Cuộc thi lần này, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Định mong các đồng chí lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa công tác đào tạo và tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định tặng hoa và Giấy khen cho thí sinh Phan Vạn Quốc đạt giải Nhất.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi tặng hoa và Giấy khen cho thí sinh Lê Thị Kim Chi đạt giải Nhì.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định tặng hoa và Giấy khen cho thí sinh Nguyễn Văn Toàn đạt giải Ba.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định tặng hoa và Giấy khen cho thí sinh Trần Điện Ảnh và Nguyễn Đức Hà đạt giải Khuyến khích.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 4/10/2022, VKSND tỉnh Bình Định đã diễn ra vòng loại Cuộc thi bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu VKSND tỉnh Bình Định và trực tuyến tại các điểm cầu VKSND cấp huyện. Vòng loại cuộc thi có sự tham dự của 91 thí sinh đến từ VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện, thị xã, thành phố, gồm 71 Kiểm sát viên sơ cấp, 17 Kiểm tra viên và 3 Chuyên viên. 

Kết thúc vòng loại, Lãnh đạo VKSND mỗi huyện tiến hành đánh giá, lựa chọn 1 thí sinh có dự thảo Luận tội đạt chất lượng tốt nhất của đơn vị mình để dự thi Vòng chung kết (riêng VKSND  TP Quy Nhơn được chọn 2 thí sinh), tại VKSND tỉnh do Ban Giám khảo chọn 2 thí sinh.

Hoàng Huynh Thủy - X.N