Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì lễ dâng hương. Cùng dụ có đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VKSND tỉnh cùng với các thành viên Ban Nữ công, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên VKSND tỉnh và cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tập thể cán bộ viếng đền thờ AHLS Võ Thị Sáu.

Đến dâng hương tại tượng đài anh hùng Võ Thị Sáu, đoàn đã tham quan đền thờ, nhà lưu niệm... được nghe giới thiệu về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam, để lại dấu ấn cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; là tấm gương cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu xây dựng và phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lãnh đạo, công chức VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nguyện noi gương anh hùng, bất khuất của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chín (huyện Đất Đỏ).

Cùng ngày, đồng chí Ngô Xuân Thành - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ VKSND tỉnh cùng với các thành viên Ban Nữ công và cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng: mẹ Võ Thị Vỹ (SN 1925, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), mẹ Nguyễn Thị Chín (SN 1937, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ), mẹ Nguyễn Thị Hường (SN 1937, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).

Tại huyện Xuyên Mộc, đoàn đã thăm và tặng quà mẹ Dương Thị Giác (SN 1924, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), mẹ Nguyễn Thị Năm (SN 1927, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), mẹ Trần Thị Hiên (SN 1931, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc), mẹ Lâm Thị Bằng (SN 1932, xã Bình Châu, Xuyên Mộc). 

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Bàng (huyện Xuyên Mộc).

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí Ngô Xuân Thành đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các mẹ sống vui, khỏe; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các mẹ Việt Nam Anh hùng chính là những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Thúy Hà - Diệu Thùy - Văn Tùng