leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chào mừng.

Trưởng đoàn công tác Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh là đồng chí Nguyễn Công Sinh – Phó Hiệu trưởng. Trưởng đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là đồng chí KHAMDENG Sibounheuang – Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn. Đoàn còn có sự tham gia của đồng chí KHAMBANG Phasaveng, Viện trưởng VKSND tỉnh Xê Kong; đồng chí SENGSOUDA Sypaseuth – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra VKSND tối cao cùng hơn 20 học viên đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang được đào tạo tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Đoàn đã tặng quà cho VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đón tiếp đoàn, về phía VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Mai Văn Linh – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Bùi Xuân Thái, Nguyễn Văn Trìu; các đồng chí là lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và tương đương VKSND tỉnh, các đồng chí là Viện trưởng VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Đoàn chụp ảnh lưu niệm với VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi giao lưu, đoàn cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thảo luận, trao đổi về một số vấn đề nghiệp vụ và kỹ năng, kinh nghiệm công tác mà ngành Kiểm sát hai nước quan tâm. Các câu hỏi, ý kiến thảo luận đã được lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh trao đổi, giải đáp.

Kết thức buổi giao lưu, đoàn đã tặng quà cho VKSND tỉnh nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt - Lào nói chung cũng như ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.

Trần Văn Tùng