Công tác tuyên truyền của đơn vị được triển khai đa dạng như treo pano, áp phích, đăng tải trên trang thông tin điện tử, đặc biệt phối hợp với UBND 11 xã phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, giúp người dân nắm rõ tinh thần và nội dung của Nghị quyết.

Thiết thực bảo vệ quyền trẻ em từ việc đăng ký khai sinh

Thực hiện Nghị quyết 205, VKSND khu vực 5 Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Thông qua công tác phổ biến pháp luật, đơn vị đã tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông Phạm Ngọc Quyền (trú tại xã Vạn Lộc) liên quan đến việc đăng ký khai sinh cho cháu ngoại là Phạm Giang Văn Triển (sinh năm 2022).

Theo phản ánh, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cha mẹ cháu chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn; người cha đã mất, người mẹ đang lao động ở nước ngoài, nên cháu chưa được đăng ký khai sinh. Khi liên hệ chính quyền địa phương, gia đình còn lúng túng, chưa được hướng dẫn đầy đủ thủ tục, dẫn đến quyền được khai sinh, một quyền nhân thân cơ bản của trẻ em chưa được đảm bảo kịp thời.

Ông Phạm Ngọc Quyền cho biết: cha mẹ cháu Triển làm việc tại Lào, có hai con chung; cháu lớn đã được khai sinh tại Lào, còn cháu Triển chưa kịp đăng ký thì cha đột tử vào tháng 7/2025. Hoàn cảnh khó khăn, mẹ tiếp tục đi làm xa, hai cháu sống với ông ngoại tại thôn Mỹ Điền, xã Vạn Lộc. Gia đình nhiều năm mong muốn hoàn tất giấy khai sinh cho cháu, trong đó có tên người cha.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 5 đã nhanh chóng vào cuộc, nghiên cứu hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc. Đơn vị cũng xem xét việc kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch tại cơ sở.

Kết quả, sáng 29/4, VKSND khu vực 5 phối hợp với UBND xã Vạn Lộc đã tổ chức trao giấy khai sinh cho cháu Phạm Giang Văn Triển.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi trao giấy khai sinh tại xã Vạn Lộc.
leftcenterrightdel
 Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Hà - Viện trưởng VKSND khu vực 5 chia sẻ: Hôm nay, tôi rất vui mừng khi được trực tiếp trao giấy khai sinh cho cháu nhỏ, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân cho cháu. Đây không chỉ đơn thuần là việc hoàn tất một thủ tục hành chính, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời vào cuộc của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân ngay từ những bước đầu của cuộc đời. Sự kiện này đồng thời phản ánh sinh động hiệu quả của công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với chính quyền địa phương trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Thị Ngọc Hà – Viện trưởng VKSND khu vực 5 phát biểu tại buổi trao giấy khai sinh.

“Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp kịp thời của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình thực hiện nghị quyết do Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các chính quyền địa phương nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ lợi ích công,  bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân”. - Viện trưởng VKSND khu vực 5 nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc Đoàn Văn Nga khẳng định vai trò đồng hành trong bảo vệ quyền lợi người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc Đoàn Văn Nga cho biết: “Với tổng dân số đông đứng thứ 5 toàn tỉnh, trên địa bàn xã Vạn Lộc có nhiều đối tượng yếu thế, khó khăn như người già, người tàn tật, trẻ em cần được giúp đỡ, trợ giúp pháp lý... Sau khi VKSND Khu vực 5 gặp gỡ, trao đổi về tinh thần Nghị quyết 205, lãnh đạo địa phương thấy rằng nội dung, mục đích Nghị quyết vô cùng nhân văn, ý nghĩa. Đối với trường hợp cháu Giang Văn Triển sau khi được VKSND tham gia hỗ trợ, phối hợp để làm giấy khai sinh có tên cha là sự kiện mở đầu cho những chương trình phối hợp mới giữa Viện kiểm sát và Chính quyền trong việc hỗ trợ những công dân yếu thế trên địa bàn. Tôi tin rằng với kết quả đã đạt được, sự phối hợp sẽ ngày càng thành công, tốt đẹp. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành của VKSND khu vực 5 trong thời gian qua; UBND xã cam kết sẽ đồng hành cùng đơn vị tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 205.”

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Ngọc Quyền xúc động khi nhận giấy khai sinh cho cháu ngoại sau thời gian dài chờ đợi.

Sau bao ngày chờ đợi, tại buổi nhận giấy khai sinh cho cháu, ông Phạm Ngọc Quyền (ông ngoại cháu Phạm Giang Văn Triển) bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sâu sắc đối với VKSND khu vực 5 cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, học tập của cháu sau này.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 5 phối hợp UBND xã Vạn Lộc trao giấy khai sinh cho cháu bé.

Chủ động bảo vệ lợi ích công

Bên cạnh bảo vệ quyền cá nhân, VKSND khu vực 5 còn triển khai Nghị quyết 205 trong bảo vệ lợi ích công. Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân, Viện trưởng Viện KSND khu vực 5 đã xác định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm tới lợi ích công trong lĩnh vực môi trường nên đã chỉ đạo thụ lý vụ việc, phân công Lãnh đạo phụ trách và Kiểm sát viên có kinh nghiệm tiến hành xác minh, lập biên bản theo Nghị quyết 205.

Khi được phân công, các Kiểm sát viên đã chủ động xây dựng kế hoạch xác minh cụ thể, làm văn bản trao đổi với UBND và Công an xã để phối hợp trong việc xác minh. Lãnh đạo VKSND khu vực 5 đã trực tiếp làm việc với Chủ tịch UBND xã trao đổi vụ việc để UBND xã nắm và có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra, xác minh vụ việc tại hiện trường người dân phản ánh.

Tại buổi xác minh trực tiếp, Trưởng thôn cho biết sự việc vỡ cống, tắc dòng chảy này đã diễn ra hơn 1 năm, đã báo cáo UBND thị trấn Nga Sơn (cũ) nhiều lần nhưng không thấy giải quyết nên thôi không ý kiến nữa. Các hộ dân quanh khu vực hiện trường xác định, để xảy ra sự việc trên là do phía ga ra ô tô của gia đình anh Phẩm. Khi được làm việc phía chủ ga ra ô tô cũng ý thức được việc mình cần phải làm và cam kết sẽ thực hiện khắc phục.

Kết quả là đến ngày 18/3/2026, chủ ga ra ô tô đã thuê người móc toàn bộ đất đá, rác thải, khơi thông lòng cống, đổ nắp bảo vệ cống.

Trên cơ sở hậu quả của hành vi vi phạm đã được khắc phục hoàn toàn, ngày 19/3/2026 VKSND khu vực 5 đã ra Quyết định đình chỉ việc kiểm tra xác minh.

Có thể khẳng định, việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại VKSND khu vực 5 Thanh Hóa đã bước đầu đạt hiệu quả rõ rệt, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền dân sự trong thực tiễn, đặc biệt là đối với trẻ em và các nhóm yếu thế, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công.

Đinh Huê