Dự, chủ trì và chỉ đạo Lễ ký có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.
Đại biểu dự Lễ ký có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND tối cao, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN và các đại biểu dự Lễ ký kết. |
Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia tham gia Lễ ký kết gồm: Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tổng Biên tập một số cơ quan báo chí Trung ương; lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND); Ban Giám đốc Truyền hình CAND; cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên thuộc Truyền hình CAND.…
Về phía ngành Kiểm sát nhân dân, tham dự Lễ ký có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Trần Hải Quân - Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, đồng chí Nguyễn Đức Thái.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. |
Dự Lễ ký còn có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao (tại Hà Nội); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; thành viên Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân; đại diện lãnh đạo VKSND một số tỉnh, thành phố; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc VKSND tối cao…
Ngoài ra, dự Lễ ký còn có đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác tuyên truyền các đơn vị thuộc Viện phúc thẩm 1, 2, 3; Viện kiểm sát quân sự các cấp; VKSND cấp tỉnh và VKSND khu vực…
Lễ ký kết được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tầng 3 Trụ sở VKSND tối cao, kết nối đến các điểm cầu trực tuyến trong hệ thống của ngành Kiểm sát nhân dân.
    |
 |
| Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt 3 cơ quan thông tấn báo chí ký kết với VKSND tối cao phát biểu. |
Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân thuộc Truyền hình ANTV và Báo Bảo vệ pháp luật
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã được xem video clip về kết quả nổi bật 12 năm của Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).
Theo đó, trong suốt 12 năm qua, Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân phát sóng trên kênh Truyền hình Công an nhân dân đã trở thành kênh thông tin quan trọng, phản ánh sinh động hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, công minh và gần dân.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp sản xuất chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân trên ANTV. |
Phát biểu tại Lễ trao Bằng khen, Đại tá Nguyễn Mai Thao, Phó Giám đốc Truyền hình ANTV điểm lại một số kết quả sự phối hợp của ANTV và Báo BVPL/VKSND tối cao trong 12 năm thực hiện chương trình Truyền hình KSND. Đại tá Mai Thao trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao, sự đồng hành, phối hợp giữa VKSND tối cao, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật với Truyền hình ANTV trong suốt 12 năm qua để sự hợp tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, đưa hình ảnh của ngành Kiểm sát và đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng lan toả trong đời sống xã hội, góp phần tăng thêm sự hiểu biết và niềm tin của Nhân dân đối với Viện kiểm sát.
    |
 |
| Đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp sản xuất chương trình Truyền hình KSND trên ANTV. |
Nhân dịp này, VKSND tối cao đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 4 tập thể và 8 cá nhân thuộc Truyền hình ANTV và Báo Bảo vệ pháp luật có thành tích xuất sắc trong phối hợp sản xuất chương trình Truyền hình KSND trên ANTV.
Việc ký kết sẽ trở thành một hình mẫu về hỗ trợ truyền thông để nhân rộng
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đã báo cáo khái quát công tác phối hợp tuyên truyền về Ngành; đồng thời trình bày tóm tắt nội dung Chương trình Hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia gồm: Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
    |
 |
| Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ ký kết, trao văn bản hợp tác. |
Chương trình Hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia nhằm phối hợp thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về cải cách tư pháp, nhất là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND trong các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và trong các đạo luật, nghị quyết của Quốc hội.
    |
 |
| Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh ký kết, trao văn bản hợp tác. |
Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa VKSND tối cao và Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND trên kênh phát thanh Ban Thời sự (VOV1) và các nền tảng truyền thông của VOV1 Đài TNVN, trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của Báo Nhân Dân, TTXVN. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đồng thời, xây dựng mối quan hệ hợp tác truyền thông thực chất, hiệu quả, trách nhiệm cao và hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, một điểm mới rất quan trọng của nội dung hợp tác truyền thông, đó là các bên thống nhất xây dựng chuyên trang, chuyên mục mang tính nhận diện thương hiệu, đặc tả chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND. Trong đó, trên báo Nhân Dân điện tử sẽ thể hiện bằng chuyên trang, chuyên mục "Công tố - Kiểm sát tư pháp". Trên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phối hợp sản xuất chương trình "Công tố - Kiểm sát: Thượng tôn pháp luật" phát sóng trên kênh VOV1 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trên hệ sinh thái của TTXVN gồm: Trung tâm Nội dung số và Truyền thông và Báo Tin tức điện tử sẽ xây dựng chuyên trang, chuyên mục "Công tố - Kiểm sát: Bảo vệ công lý".
    |
 |
| Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang ký kết, trao văn bản hợp tác. |
Thay mặt 3 cơ quan báo chí chủ lực ký kết Chương trình hợp tác với VKSND tối cao, phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết giữa 4 cơ quan trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo… nhằm có được những thông tin khách quan, chính thống.
Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, lượng tiếp cận thông tin về các hoạt động của ngành Kiểm sát trên các nền tảng của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam thời gian qua là rất lớn.
Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay diễn ra trong bối cảnh yêu cầu về truyền thông chính sách và truyền thông pháp luật đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, công nghệ thông tin và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một quy mô lớn các thông tin xấu độc, thông tin giả. Trong bối cảnh đó, việc thiết lập các kênh thông tin chính thống để đăng tải nội dung từ các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương là vô cùng cấp thiết nhằm tạo dựng niềm tin cho người dân.
“Chúng tôi rất mong muốn được trực tiếp phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có được những nội dung chính thống và kịp thời như vậy”, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.
Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng, việc ký kết giữa VKSND tối cao và các cơ quan báo chí chủ lực của đất nước sẽ trở thành một hình mẫu về hỗ trợ truyền thông để nhân rộng ra các bộ, ngành, địa phương khác. Thay vì cách làm đơn lẻ trước đây, mô hình phối hợp các cơ quan báo chí chủ lực sẽ tạo ra sự khác biệt lớn so với trước đây, cùng chia sẻ thông tin, tận dụng và tranh thủ thế mạnh của nhau để làm cho các tuyến nội dung trở nên hiệu quả, hấp dẫn và có sức lan tỏa sâu rộng hơn.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân mong rằng, sau khi được ký kết, Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao 3 cơ quan báo chí chủ lực sẽ phát huy hiệu quả, chặt chẽ, liên tục, thường xuyên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lãnh đạo Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật tại Lễ ký kết. |
Đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ: Hôm nay, trong không khí phấn khởi kỉ niệm 66 năm Ngày thành lập VKSND (26/7/1960–26/7/2026), VKSND tối cao tổ chức Lễ tổng kết Chương trình “Truyền hình Kiểm sát nhân dân”, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền của Ngành và ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2027 với Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, những năm qua, công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân không ngừng được đổi mới, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động hoạt động của Ngành, lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, vì công lý và phụng sự Nhân dân.
VKSND tối cao đã phối hợp hiệu quả với nhiều cơ quan báo chí Trung ương. Đặc biệt, Chương trình hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn thông qua các bộ phim truyền hình “Sinh tử”, “Lằn ranh” và chuyên mục “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” phát sóng trên VTV1. Đây là những sản phẩm truyền thông có giá trị, góp phần đưa hình ảnh ngành Kiểm sát đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về công lý, pháp luật và cải cách tư pháp.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu tại Lễ ký. |
Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; đồng thời nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền tư pháp hiện đại. Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác kiểm sát và cũng mở ra yêu cầu mới đối với công tác truyền thông. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối giữa các cơ quan tư pháp với Nhân dân; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý và tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương cải cách tư pháp.
Theo Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc ký kết Chương trình hợp tác với Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và sức lan tỏa xã hội làm mục tiêu.
Để Chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm:
    |
 |
| Lãnh đạo 4 cơ quan ký kết Chương trình hợp tác thực hiện nghi thức ra mắt các chương trình, chuyên mục mới. |
Một là, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị; phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là những nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp và bảo vệ lợi ích công.
Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu; xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu, có tính định hướng và sức lan tỏa cao.
Ba là, tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan; góp phần xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân “Bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật báo cáo khái quát công tác phối hợp tuyên truyền của VKSND tối cao; trình bày tóm tắt nội dung Chương trình Hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. |
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, cùng uy tín, kinh nghiệm của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và quyết tâm đổi mới của ngành Kiểm sát nhân dân, Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2027 sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nhiều dấu ấn mới, góp phần lan tỏa những giá trị của công lý, pháp luật và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngay sau Lễ ký kết, lãnh đạo bốn cơ quan đã thực hiện nghi thức ra mắt các chương trình, chuyên mục truyền thông mới trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, chính thức khởi động giai đoạn hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2027.