Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, ôtô khách giường nằm biển số 50E-447.02 do Trần Thanh Hải (SN 1985) điều khiển lưu thông theo hướng Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh. Số lượng hành khách 37, 1 tài xế, 1 phụ xe. Khoảng 2h ngày 21/7/2026, tại Km 1839+300 Quốc lộ 1, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn làm 7 người tử vong (trong đó có 3 trẻ em) và 9 người bị thương (trong đó có 2 trẻ em).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TP Đồng Nai và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Danh sách 7 người tử vong, gồm:

Trần Thị Tuyết (SN 1969, thường trú: ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

N.T.N.Y (SN 2016, thường trú: ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Lê Công Đoàn (SN 1989, thường trú: thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 2002, thường trú: thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

L.T.V (SN 2022, thường trú: thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

L.T.K (SN 2024, thường trú: thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Nạn nhân thứ 7 là nam giới tên Duy (chưa rõ nhân thân lai, lịch).

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm hỏi, động viên các hành khách, nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Bị thương 9 người, gồm:

Nguyễn Hoàng Hải Âu (SN 2004, thường trú: thôn Xuân Trang, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng).

Ngô Thị Phương An (2004, thường trú: phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn Văn Thông (SN 1989, nơi cư trú: phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

N.T.C (SN 2019, nơi cư trú: phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1991, nơi cư trú: phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

N.N.T.D (SN 2024, nơi cư trú: phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Trần Thị Diệp (SN 1978, nơi thường trú: ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 2001, địa chỉ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Võ Trần Minh Thư (SN 2001, nơi thường trú: ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa, TP Đồng Nai).

leftcenterrightdel
Ôtô khách bị cháy hoàn toàn cùng nhiều tài sản trên xe. (Ảnh: AX)

Sáng 21/7/2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng giải quyết hậu quả vụ tai nạn, điều tiết giao thông, bảo vệ tài sản cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Út cũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là các gia đình có người chết, bị thương, hỗ trợ ngay số tiền 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo hệ thống y tế huy động toàn lực chữa trị cho các nạn nhân bị thương, chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các nạn nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/7/2026, Trần Thanh Hải (SN 1985, nơi thường trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ôtô khách giường nằm biển số 50E-447.02 (của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu) chở 34 hành khách, xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: AX)

Đến khoảng 2h ngày 21/7/2026, xe ôtô do Trần Thanh Hải điều khiển lưu thông đến Km 1839+300 Quốc lộ 1, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai thì va chạm vào hệ thống lan can bảo vệ bên phải đường dẫn đến bốc cháy, hậu quả làm tử vong 7 người, bị thương 5 người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Trần Thanh Hải điều khiển xe ôtô trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung. Khi Hải điều khiển xe khách lưu thông lưu đến Km 1839+300 Quốc lộ 1, phát hiện ngay phía trước cùng chiều có một xe ôtô tải đang lưu thông, Hải đánh lái sang phải để tránh va chạm dẫn đến xe ôtô khách biển số 50E-447.02 lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống khung lan can thứ nhất. Xe tiếp tục va chạm vào khung lan bảo vệ thứ hai, dẫn đến thanh lan can bảo vệ thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe, ngay bậc lên xuống bên phụ phía trước.

Sau khi va chạm động cơ xe bị tắt máy nên hệ thống hơi không hoạt động, trong khi xe chỉ có một cửa chính lên xuống vận hành bằng hơi nên không thể mở cửa theo cách thông thường. Cùng thời điểm này khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói, lửa rồi bốc cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá mở cửa chính của xe và đưa hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên do ngọn lửa và khói lan rất nhanh nên không thể tiếp cận bên trong xe để cứu những người còn lại ở hàng ghế ở cuối xe.

Hậu quả vụ tai nạn làm 7 hành khách tử vong, 5 hành khách bị thương nhẹ, ôtô khách biển số 50E-447.02 và nhiều tài sản trên xe bị cháy hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đã cùng phụ xe và những người có mặt tại hiện trường tham gia cứu các hành khách, báo lực lượng Công an và cơ quan y tế đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Sau đó Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai đầu thú, khai nhận do bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe dẫn đến vụ tai nạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản tiếp nhận người đầu thú và tiếp tục tạm giữ Trần Thanh Hải để làm rõ xử lý.

VKSND Khu vực 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.

Nho Thanh - Đại Lánh