Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, đồng chí Dương Thanh Biểu, đồng chí Nguyễn Hải Phong, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết- Trưởng Ban Liên lạc; các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc VKSND tối cao tại Hà Nội.

Cùng dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao: Văn phòng VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã theo dõi chương trình văn nghệ do các đồng chí cán bộ hưu trí thể hiện; xem báo cáo bằng hình ảnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao đã báo cáo về hoạt động của Ban liên lạc trong 1 năm qua.

Theo thông tin, Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao hiện nay có trên 521 hội viên, được chia thành 18 tổ hưu trí. Trong năm qua, Ban liên lạc thường xuyên thăm hỏi, phúng viếng các hội viên đau ốm, sức khỏe giảm sút, qua đời; sự phối hợp giữa Ban liên lạc với một số đơn vị thuộc VKSND tối cao chặt chẽ, kịp thời, góp phần giúp Ban liên lạc hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về công tác của Ngành, theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận của Quốc hội về công tác tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bằng các Chương trình hành động chuyên đề để hoàn thiện thể chế, đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật và phương thức hoạt động của Ngành, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế trong giai đoạn mới. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị công tác năm 2026, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Bản lĩnh, kỷ cương - Chuyên nghiệp, hiện đại”.

Cùng với đó, VKSND tối cao tăng cường công tác phối hợp với Bộ Công an, TAND tối cao trong điều tra, truy tố để kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Vụ Tham ô tài sản, xảy ra tại Viện Năng lượng, Bộ Công thương và các đơn vị liên quan; Vụ xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)... Quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi số tiền hơn 83.265 tỉ đồng, trong đó, việc áp dụng thí điểm xử lý vật chứng, tài sản theo Nghị quyết 164/2024/QH15 là hơn 9 triệu USD và 312 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội phát biểu.

Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao gửi lời chúc sức khoẻ, đồng thời cảm ơn về những đóng góp tích cực của các hội viên hưu trí đối với hoạt động của cơ quan VKSND tối cao nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung trong thời gian qua.

Thông tin nhanh tới các đồng chí cán bộ hưu trí tại Hà Nội về thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, đáng chú ý là mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong suốt 66 năm xây dựng và phát triển.

Điểm lại những nội dung cốt lõi, cơ bản của Chỉ thị số 06-CT/TW, các chính sách lớn của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), việc triển khai Nghị quyết 205 của Quốc hội về bảo vệ lợi ích công; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm, tạo điều kiện để Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao hoạt động.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Miện, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát, Phó Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội giới thiệu chương trình, báo cáo tình hình hoạt động của Ban liên lạc trong thời gian qua.

Đồng chí mong rằng, thời gian tới, Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì ổn định, hoạt động hiệu quả; các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp những kinh nghiệm, ý kiến tâm huyết, quý báu của mình, góp phần xây dựng ngành KSND ngày càng phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

P.V