Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Hoàng Chánh tòa Phúc thẩm TAND tối cao; Phan Thanh Tùng Phó Chánh tòa Phúc thẩm TAND tối cao; Vũ Hồng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ 9; Trần Trân Định, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh; Phạm Xuân Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi họp mặt.

Về phía Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm 3) có đồng chí Lê Đức Xuân - Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện phúc thẩm 3; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện phúc thẩm 3: Phạm Đình Cúc, Huỳnh Văn Ri, Cao Minh Trí, Nguyễn Văn Tùng, Lê Xuân Hải, Nguyễn Khánh Toàn; cùng toàn thể Kiểm sát viên, công chức và người lao động của Viện phúc thẩm 3; công chức của các Vụ 7, 9 10 và 12 tại khu vực phía Nam và lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện cấp cao 3 (nay là Viện phúc thẩm 3) qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng và đồng chí Lê Đức Xuân dự buổi họp mặt.
leftcenterrightdel
 Đại biểu dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp, đồng chí Lê Đức Xuân - Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện phúc thẩm 3 cho biết, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) được thành lập trên cơ sở kế thừa đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm 3) trước đây.

Trong 10 năm hoạt động, đơn vị đã thụ lý, giải quyết 25.325 vụ việc theo thủ tục phúc thẩm; 4.621 vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Đặc biệt, đã trả được món nợ truyền thống, muôn thuở về đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; đã thụ lý và giải quyết: 37.590 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, qua đó ban hành 2.420 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công lý, kịp thời khắc phục những sai sót trong hoạt động xét xử.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Thành, nguyên Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Đức Xuân tặng hoa tri ân cho các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp đã nghỉ hưu.

Viện cấp cao 3 đã tham gia giải quyết nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Vạn Thịnh Phát, vụ án Xuyên Việt Oil, vụ Đăng kiểm, Ngân hàng Đông Á, VN Pharma…

Kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị - pháp luật, được dư luận đồng tình, thu hồi nhiều tài sản có giá trị đặc biệt lớn cho Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần bảo đảm sự ổn định, phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

“Kế thừa và phát huy truyền thống của Viện cấp cao 3, ngay sau khi có quyết định thành lập Viện phúc thẩm 3, đơn vị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, công việc nhằm góp phần giúp cho đơn vị hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1/7/2025”, đồng chí Lê Đức Xuân phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như công việc.

leftcenterrightdel
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã đánh giá cao sự chuẩn bị và trình bày của Viện phúc thẩm 3, đặc biệt là việc tái hiện quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, trong đó có điểm nhấn về 10 năm thành lập của Viện cấp cao 3. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Viện cấp cao 3 đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập.

Với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cao, trên cương vị mới (chuyển đổi từ Viện cấp cao 3 sang Viện phúc thẩm 3), đồng chí Nguyễn Quang Dũng mong muốn toàn thể cán bộ luôn cố gắng, rèn luyện nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, đặc biệt là học hỏi về công nghệ kỹ thuật số. Đồng thời, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ Kiểm sát viên, phát huy những thành quả đã đạt được để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Thành, nguyên Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thế Thành vào ngành Kiểm sát năm 1990 và nghỉ hưu theo chế độ năm 2024. Trong suốt 35 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nhằm ghi nhận những thành tích đó, ngày 10/4/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 462/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thế Thành, nguyên Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

Trân Định - Đại Lánh