Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí: Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; Nguyễn Đình Trung – Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; Thường vụ Đảng ủy Viện cấp cao 3; Tập thể lãnh đạo Viện cấp cao 3. Về phía đại biểu khách mời, gồm có: Anh hùng lao động Trương Thái Sơn và Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ân)

Hội nghị nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ nhận thấy việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực đồng thời thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ân)

Do đó, Đảng ủy VKSND tại TP HCM tổ chức sinh hoạt chính trị cấp Đảng bộ với chuyên đề “Trách nhiệm, đổi mới và khoa học ” để cán bộ, đảng viên tự mình đánh giá kết quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “tự soi, tự sửa” và vận dụng kết quả hội nghị để nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác gắn với việc thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Mục đích của việc tổ chức hội nghị chuyên đề lần này tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đối với cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Chuyên đề này đòi hỏi mỗi đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Viện cấp cao 3 phải tự đánh giá một cách chính xác và trung thực nhất về kết quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng chuyên đề “Trách nhiệm, đổi mới và khoa học” vào công tác quản lý chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác.

Tổ chức Đảng và đảng viên phải thật sự đề cao tinh thần trách nhiệm trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ chính trị; mỗi đảng viên phải là nêu gương điển hình để cá nhân công chức và người lao động phải “thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức thực hiện, cách ứng xử với công việc, ứng xử với nhau; đã nói, đã hứa phải làm, phải thực hiện hiệu quả, phải tôn trọng kỷ luật, kỷ cương”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung cảm ơn sự chia sẻ của hai Anh hùng lao động Trương Thái Sơn và Hoàng Đức Thảo. (Ảnh: Hoàng Ân)
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ân)

Tại hội nghị, Anh hùng lao động Trương Thái Sơn và Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo đã phát biểu kinh nghiệm về tinh thần “Trách nhiệm, đổi mới và khoa học” theo nội dung chuyên đề.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung trân trọng và cảm ơn hai Anh hùng lao động Trương Thái Sơn và Hoàng Đức Thảo đã đến chia sẻ quá trình sáng tạo khoa học. Theo Viện trưởng Viện cấp cao 3, kiểm sát cũng là khoa học pháp lý nên có những điểm chung. “Từ câu chuyện sáng tạo khoa học chúng ta cần tìm tòi để có những sáng kiến cải tiến để chúng ta áp dụng vào công việc hiệu quả hơn, tốt hơn”, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết.

Phi Sơn - Đại Lánh