leftcenterrightdel
Các đại biểu dự chương trình

Đây là dịp để giáo dục cho cán bộ, công chức và thế hệ trẻ của VKS, Tòa án hai cấp tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và thế hệ trẻ giữa các đơn vị giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với nhau nhân dịp chào mừng kỷ niệm  88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 — 26/3/2019).

leftcenterrightdel

Các đại biểu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. 

Tham dự buổi giao lưu ngoài lãnh đạo hai ngành VKS - Tòa án từ cấp tỉnh đến 12 huyện, thị, thành còn có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an, Quân sự huyện Tân Hồng, tiểu đoàn 509 và bộ đội biên phòng, đặc biệt buổi giao lưu cán bộ, công chức hai ngành đã đón tiếp đồng chí Nguyễn Đắc Hiền – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, người đã chỉ đạo nhiều hội thảo và biên soạn lại trang sử hào hùng ngày 25/9/1959 của Tiểu đoàn 502 Bộ đội tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) cách đây 60 năm để trực tiếp tọa đàm cùng thế hệ trẻ.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh tọa đàm. 

Ông Nguyễn Thành Thơ - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc bằng những lời nhắn nhủ đối với cán bộ công chức 2 ngành: “Hoạt động về nguồn không những về giao lưu, vui chơi, mà chính là biết sâu thêm về truyền thống quân dân ta trong thời gian chống Mỹ với “tiếng sấm đầu mùa tại Đồng Tháp” và  nghĩa vụ của thế hệ chúng ta, thế hệ mai sau phải làm gì để tiếp tục truyền thồng vẻ vang đó?”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thành Thơ tặng hoa và quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đắc Hiền.

Ngoài việc họp mặt giao lưu, cùng nhau chơi các trò chơi “Đua xuồng tiếp sức”; “Bắt vịt"; trả lời câu hỏi có thưởng, xem phim tư liệu… Hơn 400 cán bộ, công chức hai ngành VKS và Tòa án cùng với khách dự được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Hiền kể lại trước, trong, sau của trận đánh anh hùng của Tiểu đoàn 502 Bộ đội tỉnh Kiến Phong làm nên chiến thắng Giồng Thị Đam — Gò Quản Cung lịch sử, đồng thời được đồng chí phân tích nguyên nhân thành công và thất bại từ hai phía, qua đó nhắn nhủ thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống anh hùng của thế hệ cha ông trong thời đại mới.

leftcenterrightdel
Trò chơi đua xuồng. 

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp nhắn gửi đến cán bộ công chức của 2 ngành với lời chân tình, đầy tâm huyết “ truyền thống văn minh, nhân văn của Đảng, quân, dân ta vận dụng cả trong thời chiến tranh, chúng ta nhân đạo, tha thứ cả cho kẻ thù thì trong cuộc sống và công việc từng cán bộ phải thể hiện tính nhân văn, lịch sự, khoan dung, độ lượng với đồng chí đồng đội, tiếp tục cống hiến vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, từng cán bộ, Đảng viên tăng cường đoàn kết, hết lòng phụng sự nhân dân”.

Trân Định - Văn Lượng