Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13; lãnh đạo VKSND các địa phương; TS.Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; TS.Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ; cùng lãnh đạo, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ…

Theo Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM (Trường Nghiệp vụ), trong năm 2023 đã tổ chức được 52/28 lớp, với tổng số 3.389 học viên, đạt 185,7 % kế hoạch. Trong đó, phối hợp với các địa phương, tổ chức 17 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự, dân sự, thi hành án dân sự, và bồi dưỡng ngạch chuyên viên, với tổng số 1.292 học viên. Năm 2023, Trường Nghiệp vụ đã tổ chức đào tạo cho 20 cán bộ, Kiểm sát viên, VKSND nước Lào.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu, đưa vào ứng dụng 7 chuyên đề cấp cơ sở, 2 bộ hồ sơ thực hành phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy. Xây dựng chương trình khung bồi dưỡng kỹ năng phát hiện vi phạm, để thực hiện quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND, trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

Biên soạn và phát hành 2 cuốn sách chuyên khảo; Xây dựng 4 tài liệu bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu, 3 tài liệu tập huấn nghiệp vụ theo yêu cầu của các cơ quan Thuế, Hải quan, Kiểm lâm. Chủ trì tổ chức hội thảo, phối hợp với Vụ hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp hình sự (Vụ 13), tổ chức tham gia 11 hội nghị, hội thảo.

Trong kỳ, Trường Nghiệp vụ thực hiện việc chuyển đổi công chức sang viên chức theo đề án nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm. Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, cử 29 lượt công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, 4 viên chức học trung cấp lý luận chính trị, 6 giảng viên đi công tác thực tế tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho TS.Nguyễn Quốc Hân và "Chiến sĩ thi đua Ngành KSND cho đồng chí Mai Văn Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ. 

Qua thực hiện các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động, Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân, đạt thành tích xuất sắc. Đối với các phong trào thi đua do Nhà trường phát động, Hiệu trưởng tặng giấy khen cho 21 tập thể, 51 cá nhân, khen thưởng đột xuất 3 viên chức và người lao động.

Kết quả nhận xét đánh giá danh hiệu thi đua năm 2023, có 61/69 công chức, viên chức, người lao động đủ thời gian xét thi đua theo quy định, có 61 công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó, 11 công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 3 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Trường Nghiệp vụ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành. Nêu gương trong việc chấp hành kỷ luật công vụ, đi đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với lãnh đạo các đơn vị. Thực hiện giao việc, kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công chức, viên chức, người lao động, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm thước đo trong nhận xét đánh giá cán bộ.

leftcenterrightdel
 TS.Nguyễn Quốc Hân trao cờ của VKSND tối cao tặng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhất trí cao với những thành tích Trường Nghiệp vụ đã đạt được. Trong năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết nỗ lực phát huy những thành thích đã đạt được trong năm 2023, bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2024.

leftcenterrightdel
 Các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu Trường Nghiệp vụ tập trung triển khai nội dung trọng tâm, đột phá của toàn Ngành. Trong đó, chú ý xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng chỉ đạo Trường Nghiệp vụ tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng cao với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi đưỡng; Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp cập nhật những kiển thức thực tiễn trong công tác để tổ chức tập huấn, bồi đưỡng, giải đáp khó khăn vướng mắc, thường xuyên trang bị, cập nhật kiến thức, lĩnh vực mới cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 TS.Nguyễn Quốc Hân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS.Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM đã thay mặt Ban Giám hiệu, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao, nhiều ý nghĩa, có tính hệ thống, cụ thể của đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao.

TS.Nguyễn Quốc Hân cho biết sẽ tập trung nghiên cứu để bổ sung triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể đã được chi đạo để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và cũng xin hứa sẽ luôn chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác; Không ngừng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo, đổi mới trong công tác để đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp chung vào sự phát triển của Ngành./.

Thuý Hà - Đại Lánh