Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Vũ Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Tư – Chánh văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao; Về phía Đảng bộ nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Khoát - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP HCM, Ban giám hiệu cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ nhà trường.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường trình bày dự thảo Báo cáo chính trị.

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015– 2020.

Báo cáo chính trị đã nêu bật được kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ trong nhiệm kỳ qua: Đảng bộ Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP HCM đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy VKSND tối cao; các Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường... Ngoài những đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015– 2020, báo cáo còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã có những bài tham luận góp ý xây dựng Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; Công tác xây dựng biên soạn giáo trình; Nâng cao chất lượng và phương pháp giảng dạy trong đội ngũ giảng viên; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Chú trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng, quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Vũ Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ tới và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị Đại hội cũng quan tâm, đề ra chương trình hành động thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, triển khai có hiệu quả các nghị quyết TW và Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phương châm “Thầy, cô thực sự là tấm gương sáng để học viên noi theo”.

Đồng chí Phạm Vũ Thắng cũng đề nghị Đảng bộ trường ĐTBDNV Kiểm sát tại TP HCM tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phát huy dân chủ trong hoạt động công tác đi đôi với duy trì kỷ luật, kỷ cương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Vũ Thắng chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí và 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự bị đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Đại hội, đã lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới bằng phiếu tín nhiệm. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Khoát – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường đạt số phiếu tín nhiệm tuyệt đối là 100%.

Trân Định - Phi Sơn