Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ 3, VKSND tối cao.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ 3 cho thấy, 6 tháng qua, tình hình tội phạm về kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp và nghiêm trọng; đáng chú ý là tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Trước tình hình trên, đơn vị đã quán triệt nghiêm Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch trọng tâm công tác của VKSND tối cao, yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Duy trì chế độ giao ban hằng tuần đối với lãnh đạo vụ và các trưởng phòng, giao ban tháng toàn đơn vị để rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Đơn vị tiếp tục thực hiện Quy định số 32/QĐ-V3 ngày 29/4/2021 về nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổ Kiểm sát viên, theo đó siết chặt trách nhiệm của Kiểm sát viên được giao thụ lý chính chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và lãnh đạo Viện phụ trách đơn vị về kết quả giải quyết vụ án; tăng cường thực hiện việc “số hoá” hồ sơ, tài liệu, áp dụng chế độ báo cáo án theo sơ đồ tư duy trong toàn đơn vị.

Kết quả, không để xảy ra “hình sự hoá” các tranh chấp dân sự, kinh tế; không có bị can đình chỉ do không phạm tội; không có vụ án, bị cáo nào Toà án xét xử tuyên không phạm tội.

Đáng chú ý, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, điển hình như: Vụ án VNPharma giai đoạn II, vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VEC), vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Ngoài ra, đơn vị chủ động yêu cầu và phối hợp với cơ quan liên quan chứng minh đúng bản chất nhiều vụ án thông qua làm rõ được yếu tố chiếm đoạt của các bị can, tích cực thu hồi tài sản cho Nhà nước; mở rộng, tăng cường mối quan hệ phối hợp với CQĐT, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để tăng cường phát hiện xử lý nhiều tội phạm trong lĩnh vực được giao theo dõi…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận kết quả công tác của Vụ 3 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Vụ 3 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

Bên cạnh đó, Vụ 3 cần tiếp tục tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực Vụ 3 được giao.

Mặt khác, đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế; yêu cầu, phối hợp trong việc thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt hoặc bị thất thoát ngay từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn địa phương trong giải quyết các vụ án, vụ việc…

Cao Nguyên