Vừa qua, tại Quảng Bình, VKSND tỉnh Quảng Bình và VKSND tỉnh Khăm Muộn đã có buổi gặp gỡ, tọa đàm và ký kết biên bản ghi nhớ, nhằm khẳng định quan hệ phối hợp, tăng cường hợp tác, trao đổi giữa 2 đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Sanh- Bí thư Ban cán sự Đảng- Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình đại diện lãnh đạo bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn và thông báo khái quát một số nét nổi bật về tình hình tổ chức, hoạt động của VKSND tỉnh; vấn đề tội phạm, an ninh biên giới; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKS 2 tỉnh cùng ký biên bản ghi nhớ.

Thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Khăm – Đeng Si Bun Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Khăm Muộn cảm ơn sự tiếp đón thân tình, chu đáo của VKSND tỉnh Quảng Bình; đồng thời khẳng định thông qua buổi tọa đàm, hai bên đã có điều kiện trao đổi kinh nghiệm về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên một số mặt chủ yếu của công tác tư pháp.

Kết thúc buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VKSND tỉnh Khăm Muộn và VKSND Quảng Bình nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường và nâng cấp mối quan hệ hợp tác.

Nội dung Biên bản ghi nhớ nhằm khẳng định hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường trao đổi đoàn sang thăm, học tập kinh nghiệm và phối hợp thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp theo các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Khăm Muộn và VKSND tỉnh Quảng Bình cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vụ việc phạm tội có liên quan ở địa phương hai tỉnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới hai nước.
 

P.V