(BVPL) - Ngày 27/4/2016 tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp ông Gamiliel Munguambe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mô-Dăm-Bích. Cùng tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC. 
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mô-Dăm-Bích Gamiliel Munguambe
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mô-Dăm-Bích Gamiliel Munguambe
 
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp ông Gamiliel Munguambe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Mô-Dăm-Bích đến thăm và làm việc với VKSNDTC. Giới thiệu đến ông Gamiliel Munguambe về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn cho rằng, chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Cộng hòa Mô-Dăm-Bích Gamiliel Munguambe lần này sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Mô-Dăm-Bích trong đó sự hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. 
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nêu rõ, cùng với mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua thì thời gian tới hai nước cần tiếp tục quan tâm thiết lập, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Cùng với đó, giữa Việt Nam và Cộng hoà Mô-Dăm-Bích cũng cần nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đàm phán để có thể tiến tới xây dựng hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước. 
 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn mong rằng, trên cương vị Đại sứ, ông Gamiliel Munguambe sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa VKSND Việt Nam và cơ quan tư pháp của Cộng hòa Mô-Dăm-Bích nói riêng ngày càng phát triển hơn nữa.
 
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Gamiliel Munguambe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mô-Dăm-Bích bảy tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp của Lãnh đạo VKSNDTC đã dành cho mình đồng thời khẳng định, với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong những năm qua trong đó có lĩnh vực tư pháp thì thời gian tới, sự hợp tác này chắc chắn sẽ càng được củng cố và phát triển hơn. Ông Gamiliel Munguambe cũng cho biết, trên cương vị Đại sứ của mình, ông sẽ làm hết trách nhiệm để mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát  triển tốt đẹp, thu được nhiều kết quả tích cực trên những lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm.
 
P.V