(BVPL) - Ngày 26/2/2016 tại Hà Nội, Tạp chí Kiểm sát đã tổ chức Kỷ niệm 55 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên (26/2/1961 - 26/2/2016). Tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm có PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh; các đồng chí nguyên Lãnh đạo VKSNDTC; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, lãnh đạo VKSND một số địa phương; đại diện các cơ quản quản lý báo chí; các đồng chí Cộng tác viên của Tạp chí Kiểm sát và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát qua các thời kỳ…
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm
 
Theo đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát cho biết, cách đây 55 năm, ngày 26/2/1961, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng VKSNDTC đầu tiên, số 01 của “Tập Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”, ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành KSND, tiền thân của Tạp chí Kiểm sát ngày nay đã được xuất bản. Trong chặng đường 55 năm qua, Tạp chí Kiểm sát đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc cả về tổ chức bộ máy, số lượng và chất lượng ấn phẩm cũng như các loại hình báo chí. Từ một đơn vị cấp phòng trực thuộc Vụ nghiên cứu khoa học VKSNDTC đến năm 1990, Tạp chí Kiểm sát đã chính thức trở thành cơ quan báo chí chuyên trách của ngành KSND, là đơn vị tương đương cấp vụ, trực thuộc VKSNDTC. Đặc biệt trong những năm gần đây, Tạp chí kiểm sát đã có bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng thêm các loại hình báo chí là báo mạng với Trang tin điện tử Kiểm sát Online và báo hình với Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân, phát sóng trên kênh ANTV. Cũng theo đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Như Hùng thì trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Kiểm sát đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền của ngành KSND; không chỉ là diễn đàn khoa học nghiệp vụ của cán bộ Kiểm sát mà còn là chiếc cầu nối giúp người dân hiểu hơn về chức năng nhiệm vụ của ngành, đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trở nên gần gũi, thân quen hơn với người dân.
 
Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Như Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt
Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát Nguyễn Như Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt
Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Các đại biểu dự buổi gặp mặt
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSNDTC đã chúc mừng tập thể Ban biên tập, cán bộ, Biên tập viên, phóng viên và các cộng tác viên của Tạp chí Kiểm sát nhân sự kiện 55 năm ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn cho biết, cách đây 55 năm, để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ việc triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 1960, vào ngày 26/2/1961, số 1 của “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”, ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành KSND, tiền thân của Tạp chí Kiểm sát ngày nay, đã được xuất bản. Sự ra đời của ấn phẩm “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” vào thời điểm này thực sự có ý nghĩa to lớn, là tài liệu học tập bổ ích, góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của ngành KSND.
 
Đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát giới thiệu nội dung cuốn sách “Sơ thảo lịch sử Tạp chí kiểm sát 1961- 2016”
Đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát giới thiệu nội dung cuốn sách “Sơ thảo lịch sử Tạp chí kiểm sát 1961- 2016”
 
Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn phát triển, với những tên gọi khác nhau như: “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”, “Kinh nghiệm công tác kiểm sát”, “Nội san công tác kiểm sát”, “Tập san công tác kiểm sát”, “Kiểm sát” và từ năm 1990 đến nay chính thức mang tên “Tạp chí Kiểm sát”, tờ tạp chí đã luôn giữ vững tôn chỉ mục đích hoạt động, là cơ quan thông tin lý luận khoa học nghiệp vụ chuyên ngành, là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm công tác của các thế hệ cán bộ ngành KSND. Và trong những năm gần đây, Tạp chí Kiểm sát đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền với vai trò là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND. Với những kết quả và thành tích đạt được, tập thể đơn vị và nhiều cá nhân của Tạp chí Kiểm sát đã được Nhà nước và Ngành trao tặng những phần thưởng cao quý. 
 
PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và các đồng chí Lãnh đạo VKSNDTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt Kỷ niệm
PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và các đồng chí Lãnh đạo VKSNDTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt Kỷ niệm
 
Đề cập đến một số nội dung trọng tâm mà Tạp chí Kiểm sát cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn tin tưởng, với bề dày truyền thống qua 55 năm hoạt động, Tạp chí Kiểm sát sẽ kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, khắc phục những mặt còn hạn chế để tiếp tục phấn đấu xây dựng Tạp chí Kiểm sát luôn xứng đáng là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của VKSNDTC, làm tốt hơn nữa vai trò là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành KSND.
 
Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm
Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm
 
Cũng tại buổi gặp mặt kỷ niệm, đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Trưởng ban biên soạn đã giới thiệu về nội dung cuốn sách “Sơ thảo lịch sử Tạp chí kiểm  sát 1961- 2016” đồng thời Tạp chí Kiểm sát cũng đã ra mắt phiên bản điện tử Tạp chí Kiểm sát mới tại địa chỉ: www.kiemsat.vn
 
Một số hình ảnh chúc mừng tại buổi gặp mặt kỷ niệm:
 
IMG_8709.JPG

 

 

 
Đắc Thái