leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ ký kết.

Tham dự buổi Lễ, về phía VKSND tối cao có các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Hồ Đức Anh, Trần Hải Quân,  Nguyễn Đức Thái. 

Về phía Đài THVN, dự buổi Lễ có các đồng chí Phó Tổng giám đốc: Đinh Đắc Vĩnh,  Đỗ Thanh Hải, Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài THVN gồm: Văn phòng, Ban Chương trình, Ban Thời sự, Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Trung tâm Phim truyền hình, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số…

Cùng dự Lễ ký kết tại điểm cầu Trụ sở VKSND tối cao có thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND; Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội; Ban chỉ đạo, Ban cố vấn xây dựng bộ phim về ngành KSND; Trợ lý, Thư ký, giúp việc lãnh đạo VKSND tối cao; toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc VKSND tối cao; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền Ngành…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao, Đài THVN và đại biểu dự Lễ ký.

Về khách mời tham dự buổi Lễ, có đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự buổi Lễ tại các điểm cầu còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Tổ tuyên truyền, làm công tác tuyên truyền thuộc Phòng Công tác phía Nam; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; VKSND cấp cao 2, 3; VKSND cấp tỉnh.

Lễ ký kết được tổ chức trực tiếp tại Hội trường tầng 3, trụ sở VKSND tối cao, kết nối đến các điểm cầu trực tuyến (đến VKSND cấp tỉnh) trong hệ thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Báo cáo bằng hình ảnh về một số hoạt động công tác tuyên truyền của VKSND tối cao tại buổi Lễ cho thấy, 65 năm, kể từ khi thành lập năm 1960, ngành Kiểm sát nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền luôn được Ban cán sự đảng (nay là Ban Thường vụ Đảng ủy), lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Cùng với đó, từ hàng chục năm nay, VKSND tối cao đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đài THVN thông qua việc xây dựng các bộ phim tài liệu về ngành KSND nhân dịp kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 55 năm và 60 năm ngày thành lập VKSND.

Từ tháng 1/2025, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Truyền hình thông tấn kết thúc hoạt động, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về Đài THVN. 

Trong bối cảnh đó, trước yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân đặt ra ngày càng cao, VKSND tối cao mong muốn có được sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ nhiều hơn nữa từ Đài THVN, nhất là trong năm 2025, ngành KSND kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài THVN ký Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VKSND tối cao và Đài truyền hình Việt Nam.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND đã trình bày dự thảo Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền giữa VKSND tối cao và Đài THVN, giai đoạn 2025 - 2026.

Theo đó, việc ký kết, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền giữa VKSND tối cao và Đài THVN nhằm mục đích tạo cơ chế, hành lang quan trọng để hai bên phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan. 

Tăng cường sự phối hợp giữa VKSND tối cao và Đài THVN trong công tác truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên sóng truyền hình Quốc gia và trên nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia; bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của VKSND tối cao và Đài THVN; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đồng thời, xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện, tích cực, hiểu biết lẫn nhau, trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài THVN ký Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam.

Về nguyên tắc phối hợp, dự thảo Chương trình nêu rõ: Chương trình phối hợp giữa hai bên được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, mỗi bên chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để nâng cao hiệu quả hợp tác; kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết, trên cơ sở đồng thuận, hợp pháp, vì lợi ích chung.

Về nội dung và trách nhiệm phối hợp, dự thảo Chương trình nêu rõ, VKSND tối cao  có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho các phóng viên của Đài THVN tác nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho Đài THVN để biên tập, xây dựng các nội dung, chương trình, chuyên mục về các lĩnh vực, hoạt động nổi bật, hoặc những vấn đề được quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong định hướng tuyên truyền chung trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài THVN.

VKSND tối cao và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tạo điều kiện cho các phóng viên của Đài THVN phối hợp kiểm chứng, làm rõ thông tin được đông đảo người dân quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Chỉ đạo Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị của Đài THVN đề xuất nội dung Kế hoạch tuyên truyền, thời gian phát sóng, thông tin kịp thời các vấn đề, sự kiện nổi bật trên các kênh và nền tảng số của Đài THVN.

Hàng năm, VKSND tối cao xem xét, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân của Đài THVN có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền theo Chương trình phối hợp và các kế hoạch phối hợp cụ thể.

Đối với Đài THVN có trách nhiệm hỗ trợ VKSND tối cao trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại và các hoạt động khác trong các chương trình, các kênh thông tin của Đài THVN.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Đài THVN phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật đề xuất nội dung Kế hoạch tuyên truyền, thời gian phát sóng, thông tin kịp thời các vấn đề, sự kiện nổi bật; thực hiện các đợt tuyên truyền trọng điểm hoặc thông tin về những sự kiện lớn diễn ra trên kênh VTV1 và nền tảng số của Đài THVN.

Hỗ trợ VKSND tối cao cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới khán giả cả nước trong trường hợp có nhiều thông tin, dư luận trái chiều, thông tin không được kiểm chứng, thông tin không đúng sự thật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngoài ra, dự thảo Chương trình cũng nêu rõ: VKSND tối cao và Đài THVN giao các đơn vị chức năng thống nhất và hoàn thiện kế hoạch, dự toán thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025) trên các kênh của Đài THVN trong tháng 3/2025.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo VKSND tối cao và Đài THVN tại Lễ ký.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền và chính Người đã sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người xem đó là công việc quan trọng không chỉ tạo nên lực lượng to lớn của cách mạng, mà còn góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thấy rõ được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, trong suốt thời gian qua, Ban cán sự đảng (nay là Ban Thường vụ Đảng uỷ), lãnh đạo VKSND tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung nhân sự lãnh đạo cho các cơ quan báo chí của Ngành và từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan báo chí, truyên truyền của VKSND tối cao.

Hàng năm, trong các chỉ thị công tác của Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đều nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền; đồng thời đã ban hành 2 Chỉ thị chuyên đề về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Trong đó, ngày 23/8/2012, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05 về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 05, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND được thành lập, do một đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm trưởng ban. VKSND các cấp đã thành lập các ban, tổ, đội tuyên truyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo VKSND tối cao, Đài THVN và các đại biểu tại Lễ ký.

Tiếp đến, năm 2021, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành KSND. Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: “Cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành… Viện kiểm sát các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân”. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết thêm, hiện có hàng trăm cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí của VKSND tối cao và hàng nghìn cán bộ, Kiểm sát viên kiêm nhiệm làm công tác tuyên truyền tại các đơn vị thuộc VKSND. Nhiều đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là VKSND cấp tỉnh đã giao chỉ tiêu thi đua cho các đơn vị trực thuộc về thực hiện số lượng tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí và các đơn vị tuyên truyền trong Ngành đã nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng về chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các cơ quan báo chí thuộc VKSND, nhất là Báo Bảo vệ pháp luật đã ký kết, hợp tác tuyên truyền với hàng chục cơ quan báo chí của Trung ương. Trong đó, có lĩnh vực truyền hình, như: Truyền hình Công an nhân dân, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam và đã từng phối hợp tuyên truyền trên nhiều kênh của Đài THVN, bước đầu mang lại hiệu quả cao, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, giúp cho hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, người dân, khán thính giả trong và ngoài nước ngày càng hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ ngành KSND trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí chủ lực trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là Đài THVN đã phối hợp, hỗ trợ VKSND tối cao, các đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, đặc biệt là thành công của bộ phim “Sinh tử”.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng nặng nề, nhất là trong bối cảnh Ngành quyết liệt, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; việc sửa đổi, bổ sung các Luật, Bộ luật, trong đó có Luật Tổ chức VKSND; việc VKSND tối cao được Trung ương giao chủ trì triển khai thực hiện 4 đề án quan trọng…

Yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đối với ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng cao hơn, do đó, theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, công tác tuyên truyền đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, có sự phát triển đột phá. Việc tổ chức Lễ ký kết trang trọng hôm nay giữa VKSND tối cao và Đài THVN nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị và có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là năm 2025, cùng với các sự kiện lớn của đất nước, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tròn 65 năm xây dựng và phát triển. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam phát biểu tại Lễ ký.

Khẳng định Lễ ký kết hôm nay mang ý nghĩa mở đầu cho chuỗi sự kiện hướng đến 65 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025); để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự đột phá trong công tác tuyên truyền, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng VKSND các cấp khẩn trương quán triệt nội dung đã ký kết, bám sát vào các chỉ thị công tác của Ngành, các kế hoạch của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân; cử đầu mối phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để phát sóng trên các kênh của Đài THVN, nhất là phát sóng trên kênh VTV1.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao giao cho Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND sớm triển khai các nội dung được ký kết giữa VKSND tối cao và Đài THVN; đồng thời tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân và Đài THVN, chắc chắn công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân sẽ khởi sắc, vươn lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng ngành KSND phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài THVN bày tỏ cảm ơn đồng chí Viện trưởng, các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã dành tình cảm, đón tiếp và tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp với Đài THVN. Đây là sự kiện ghi nhận, đánh dấu sự hợp tác trong giai đoạn mới giữa hai cơ quan, hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thành lập VKSND.

Đồng tình với báo cáo đánh giá của VKSND tối cao về sự phối hợp chặt chẽ, kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa VKSND tối cao và Đài THVN trong thời gian qua, đồng chí Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, thông tin về VKSND và các cơ quan tư pháp trong công cuộc bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được đông đảo quần chúng nhân dân và xã hội quan tâm. Cùng với đó, Đài THVN luôn bám sát hơi thở cuộc sống, có nhiều phương thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trình bày dự thảo Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam.

Chính vì thế, đồng chí Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, với việc hai cơ quan tổ chức ký kết Chương trình phối hợp, thời gian tới, hình ảnh về ngành KSND sẽ được lan toả hơn tới người dân và xã hội, đồng thời mong rằng, lãnh đạo VKSND tối cao, các đơn vị liên quan của VKSND tối cao sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ, đồng hành để có chất liệu, thông tin tuyên truyền đầy đủ về ngành Kiểm sát nói riêng và các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung.

Đồng chí Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, Đài THVN sẽ làm hết trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp, từ đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Đài THVN và VKSND tối cao đã được các thế hệ lãnh đạo hai cơ quan xây dựng, vun đắp.

Tại buổi Lễ, trước sự chứng kiến của đại biểu hai cơ quan, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài THVN đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa VKSND tối cao và Đài truyền hình Việt Nam, giai đoạn 2025 - 2026.

Cao Nguyên - Vũ Phương - Lê Sử