Tham dự hội nghị về phía VKSND tối cao Việt Nam có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2, Quân khu 4, Quân khu 5, Bộ đội biên phòng và lãnh đạo 10 VKSND tỉnh có chung đường biên giới với Lào gồm: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Kon Tum, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.
leftcenterrightdel
Đồng chí Khamsane Souvong, Viện trưởng VKSND tối cao Lào phát biểu khai mạc hội nghị 

Đại biểu khách mời có đồng chí Bounthoong Divixay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; đại diện Hội đồng nhân dân, TAND, Sở Tư pháp, Công an tỉnh Champasak; đại diện Lãnh sự Việt Nam tại Lào.

Về phía VKSND tối cao Lào tham dự hội nghị có đồng chí Xayxana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Thiếu tướng Sivay Mayphone, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao Lào và lãnh đạo VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Khamsane Souvong, Viện trưởng VKSND tối cao Lào có nội dung: Trước xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, việc mở rộng quan hệ hợp tác các cấp và các bên cùng có lợi nhằm phát triển kinh tế, từng bước hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các vấn đề liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, vấn đề an ninh phi truyền thống gây mất ổn định trật tự xã hội, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân diễn biến ngày càng phức tạp. Điều này đòi hỏi các nước phải tăng cường hợp tác cả ở cấp trung ương và địa phương, ngay cả trong khu vực và quốc tế.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị 

Trong bối cảnh đó, việc duy trì, củng cố quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước Việt Nam - Lào; duy trì cơ chế Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới hai nước là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng chí Khamsane Souvong đề nghị đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi cởi mở với nhiều nội dung sâu sắc, phù hợp thực tiễn để hội nghị đạt kết quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, từng bước làm giảm số lượng tội phạm, giúp vùng biên giới có sự hòa bình, hữu nghị và phát triển không ngừng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bounthoong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam khẳng định, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào là kênh thông tin quan trọng, là diễn đàn hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả giữa VKSND các địa phương khu vực biên giới hai nước, làm gắn bó, sâu sắc thâm mối quan hệ đồng nghiệp, đồng chí và tình anh em của cán bộ ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào.

Chặng đường 10 năm hợp tác trực tiếp gắn bó giữa ngành Kiểm sát hai nước mang lại nhiều kết quả hợp tác hiệu quả, thiết thức. Hợp tác hữu nghĩ giữa các địa phương biên giới ngày càng mật thiết; tương trợ tư pháp ngày càng hiệu quả, công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ sự ổn định, bình yên trong khu vực biên giới hai nước.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, với truyền thống hữu nghị, hợp tác đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND tối cao hai nước, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới.
leftcenterrightdel
Đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào phát biểu tham luận tại hội nghị 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Champasak, đồng chí Bounthoong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu VKSN hai nước Việt Nam - Lào; vinh dự khi Champasak được chọn là nơi tổ chức Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI.

Đồng chí Bounthoong Divixay hy vọng qua hội nghị, hai bên sẽ thống nhất phương hướng, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện về tương trợ tư pháp hình sự, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị 

Sau phần khai mạc, hội nghị tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ V; kết quả Hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự của VKSND các tỉnh biên giới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Nguồn: VKSNDTC