Đây là Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu đầu tiên sau khi sáp nhập, “bộ máy mới” đã sẵn sàng vận hành để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các ngành: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Thi hành án dân sự, Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm Pháp y tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan liên ngành tố tụng tỉnh Lai Châu.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo liên ngành, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả sơ kết công tác phối hợp liên ngành tố tụng năm 2025; đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện quy định mới của pháp luật về thẩm quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tố tụng hai cấp tỉnh Lai Châu.

6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn cao điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy; tình hình an ninh, trật tự trong giai đoạn này vẫn đảm bảo ổn định, không xảy ra điểm nóng trên địa bàn. 

Liên ngành đã chủ động phối hợp tốt để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Trong kỳ, các cơ quan tố tụng hai cấp đã tiếp nhận 337 nguồn tin về tội phạm; thụ lý điều tra 506 vụ/686 bị can; thụ lý truy tố 323 vụ/471 bị can; thụ lý xét xử sơ thẩm 372 vụ /538 bị cáo, phúc thẩm 23 vụ/36 bị cáo; đã phối hợp xác định được 24 vụ án trọng điểm; phối hợp tổ chức 54 phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm, 23 phiên toà trực tuyến; 15 phiên toà xét xử lưu động.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Hoà , Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Công tác tạm giữ, tạm giam, Thi hành án hình sự, Thi hành dân sự được duy trì, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật được thụ lý, giải quyết theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo VKSND các khu vực, đại biểu đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh đã tiến hành thảo luận, tập trung phát biểu, đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành tố tụng tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2025; những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tố tụng của từng ngành; nhất là thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi tổ chức bộ máy mới và đề xuất giải pháp khắc phục.

leftcenterrightdel
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hoà, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu đánh giá cao kết quả công tác phối hợp; trong 6 tháng cuối năm 2025, liên ngành tố tụng tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo liên ngành cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, kịp thời họp, bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong bối cảnh tình hình tổ chức bộ máy mới có nhiều thay đổi, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các Quy chế phối hợp cho phù hợp với  tình hình mới; tăng cường công tác phối hợp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguyễn Thắm