Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm. 

Cùng dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Lê Hữu Thể, Nguyễn Văn Khánh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao và Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Mạnh Cường.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Theo VKSND tối cao cho biết, trong năm 2020, theo quyết định của Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Mạnh Cường, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những cống hiến của đồng chí Bùi Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Văn Quảng trong thời gian công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trên cương vị công tác, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm
cùng đồng chí Bùi Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chúc đồng chí Bùi Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Văn Quảng sức khỏe. Đồng thời mong rằng dù ở bất kỳ vị trí công tác nào hay được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí các đồng chí sẽ vẫn luôn quan tâm, ủng hộ để ngành Kiểm sát ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

P.V