Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Hải - Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Trần Nhơn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Nhơn Vượng trình bày hoàn cảnh ra đời, quá trình xây dựng, biên tập những nội dung cơ bản của cuốn sách; những quan điểm, chủ trương của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời; vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, địa phương trong thời gian tới.

Yêu cầu trong thời gian tới, mỗi đảng viên, công chức, người lao động VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm vào trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề.

Thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước. Qua đó giúp đảng viên, công chức, người lao động thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

X.N