Tham dự buổi đàm phán có đại diện lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 13, VKSND tối cao; đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và TAND tối cao.

Phía Đoàn Singapore dự buổi đàm phán có đại diện Bộ Pháp luật; Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam; Cơ quan Tổng Chưởng lý… 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ 13 - VKSND tối cao và ông Luke Tang, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Pháp luật Singapore ký nháy dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam – Singapore.

Phát biểu tại buổi đàm phán, đồng chí Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được tiếp đón ông Luke Tang và thành viên Đoàn đàm phán đã đến thăm, làm việc tại VKSND tối cao; đồng thời khẳng định, việc xây dựng, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Singapore là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 13 Ngô Thị Quỳnh Anh tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, hai bên sẽ tích cực thảo luận, sớm thống nhất nội dung dự thảo Hiệp định để có thể tiến hành ký kết trong thời gian sớm nhất, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Singapore trong thời gian tới. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn đàm phán Singapore, ông Luke Tang, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Pháp luật Singapore đã phát biểu cảm ơn sự tiếp đón của VKSND tối cao và các cơ quan có liên quan Việt Nam đối với Đoàn. Ông Luke Tang mong rằng, hai bên sẽ thảo luận hiệu quả và thống nhất nội dung dự thảo Hiệp định.

Kết thúc đàm phán, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và tiến hành ký nháy vào dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Singapore để trình các cấp có thẩm quyền của hai nước xem xét, quyết định.

TL- PV