leftcenterrightdel

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo tại Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân.

VKSQS khu vực 2 Hải quân được thành lập ngày 3/2/1990 theo Quyết định số 30/QĐ-TM ngày 3/2/1990 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn các đơn vị Hải quân từ Phú Yên trở vào các tỉnh phía Nam (có trụ sở tại số 1295D, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành kiểm sát quân sự (12/5/1961 – 12/5/2021), VKSQS khu vực 2 Hải quân đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành.

Đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Cục Chính trị, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Chương trình công tác của Viện trưởng VKSQSTW về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 đến 100% cán bộ, Kiểm sát viên và nhân viên trong cơ quan, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn công tác, VKSQS khu vực 2 Hải quân đã lãnh đạo cơ quan hưởng ứng tích cực phong trào thi đua cao điểm “60 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” do trên phát động mang lại hiệu quả tích cực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn cơ quan về truyền thống của ngành tạo ra động lực, mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Trực tiếp phổ biến giáo dục pháp luật tại khu vực Vùng 4 Hải quân. 

Trong công tác chuyên môn đã phân công Kiểm sát viên nắm chắc tình hình vi phạm tội phạm trên địa bàn, tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nắm, chuyển giao nguồn tin về tội phạm với VKSND TP Nha Trang, TP Cam Ranh, TP Vũng Tàu, huyện Nhơn Trạch và TP Phú Quốc. Chủ động xây dựng kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2 Hải quân.

100% án kiểm sát điều tra, xét xử được lãnh đạo, chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ đúng quy định pháp luật, đã kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo tại Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân.

Đặc biệt để kịp thời giúp cho cán bộ, chiến sỹ và người lao động nắm được những quy định trong bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

VKSQS khu vực 2 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị: Vùng 4, Vùng 2 và Vùng 5 Hải quân, các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khu vực TP Hồ Chí Minh, TP Vũng Tàu xây dựng kế hoạch và trực tiếp phổ biến giáo dục các chuyên đề về Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Viện kiểm sát quân sự; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Thông tư 56/TT-BQP ngày 5/5/2020 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được gần 100 giờ  với hơn 3.000 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công nhân quốc phòng và người lao động tham gia học tập hoàn thành sớm vượt chỉ tiêu kế hoạch PBGDPL năm 2021.  Các mặt công tác trên được lãnh đạo triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả chất lượng cao phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và Quân chủng./.

Thanh Phong