Sáng 28/9, được sự ủy quyền của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ trang trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Đình Tôn - Cán bộ lão thành cách mạng, đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Tiến Tiên, Đảng bộ xã Tân Tiến.

Cụ Nguyễn Đình Tôn, sinh tháng 6/1919, vào Đảng ngày 1/1/1942. Trong quá trình công tác, cụ Nguyễn Đình Tôn từng giữ nhiều chức vụ  như: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ Tuyên huấn huyện Chương Mỹ, Trưởng ban Quân pháp sư đoàn 335 Tây Bắc, Hiệu Phó Trường Tổ Chức cán bộ kiểm sát, Bí thư Đảng ủy nhà trường, Phó Vụ trưởng Vụ 5, VKSND tối cao… Năm 1978, cụ Nguyễn Đình Tôn nghỉ hưu, về sống tại quê hương, hiện nay là Đảng viên chi bộ thôn Tiến Tiên, Đảng bộ xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Đình Tôn. 
Đến năm 2022, cụ Nguyễn Đình Tôn sẽ đủ điều kiện nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ Tôn làm đơn có nguyện vọng và được các cấp xét tặng Huy hiệu 80 tuổi Đảng trước thời hạn.

Qua quá trình hoạt động và công tác, cụ Nguyễn Đình Tôn đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội khen thưởng và trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba; Huân chương chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Hai; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất…

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã trang trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới Đảng viên Nguyễn Đình Tôn và tặng hoa chúc mừng, chúc sức khỏe, trường thọ tới Đảng viên Nguyễn Đình Tôn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, không chỉ là niềm vinh dự của Đảng viên Nguyễn Đình Tôn, của gia đình, dòng họ mà còn là niềm vinh dự, niềm vui chung của Đảng bộ xã Tân Tiến, Đảng bộ xã Nam Phương Tiến và Đảng bộ huyện Chương Mỹ.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ mong muốn, Đảng viên Nguyễn Đình Tôn tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng mẫu mực để con cháu, lớp lớp thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục động viên con cháu và thế hệ cán bộ, đảng viên xã nhà, huyện nhà giữ gìn đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết quý báu trong Đảng, quyết tâm, đồng lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng huyện Chương Mỹ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Nhật Minh