Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao Nguyễn Tiến Sơn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ 13, VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Đoàn đại biểu Viện Công tố tối cao Hàn Quốc 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam, trong đó có Cơ quan điều tra VKSND tối cao.  

Giới thiệu một số nét khái quát về vai trò, vị trí của Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong cơ cấu tổ chức, bộ máy của VKSND Việt Nam, đồng chí  Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đánh giá cao mục đích, nội dung chuyến công tác lần này của Đoàn.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí  Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, VKSND Việt Nam nói chung, Cơ quan điều tra VKSND tối cao nói riêng mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quý báu của Viện kiểm sát, Cơ quan công tố các nước trong đó có Hàn Quốc.

Với sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cơ quan công tố hai nước, đồng chí Phó Viện trưởng tin tưởng, chuyến công tác lần này của Đoàn sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

Tại buổi làm việc, ông Lee Doobong, Phó Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc, Cục trưởng Cục điều tra khoa học kỹ thuật số đã phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung của buổi làm việc.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc Lee Doobong phát biểu

Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao Nguyễn Tiến Sơn phát biểu cảm ơn Đoàn đã đến thăm, làm việc tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và chia sẻ kinh nghiệm của mình về vấn đề mà đơn vị quan tâm.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao Nguyễn Tiến Sơn phát biểu 

Tiếp đó, Đoàn đã giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Phòng điều tra kỹ thuật số, Bộ phận điều tra khoa học, Viện Công tố tối cao Hàn Quốc; giới thiệu về nghiệp vụ ghi hình có âm thanh khi tiến hành điều tra; việc chuẩn bị ghi hình, ghi hình, quản lý dữ liệu hình và nộp dữ liệu hình; đối tượng vụ án áp dụng ghi hình có âm thanh…

Được biết, trong chuyến công tác lần này, mục đích của Đoàn Viện Công tố tối cao Hàn Quốc là nhằm tìm hiểu về khả năng thành lập Trung tâm điều tra kỹ thuật số của VKSND tối cao Việt Nam; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của của Hàn Quốc trong lĩnh vực điều tra kỹ thuật số.

Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về các bước thu thập, bảo quản và sử dụng chứng cứ điện tử, giám định chứng cứ điện tử, vấn đề chuyển hóa chứng cứ tại phiên tòa; vấn đề ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can và vấn đề số hóa hồ sơ vụ án.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại biểu hai Bên tại buổi làm việc 

Trước đó, vào ngày 28/10, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố tối cao Hàn Quốc cũng đã đến chào xã giao Lãnh đạo VKSND tối cao. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã thân mật tiếp Đoàn.

Được biết, chuyến công tác của Đoàn lần này tại Việt Nam là nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã ký vào cuối tháng 1/2019.

P.V