Tham dự Buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra; tập thể Lãnh đạo và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Chi ủy viên Chi bộ giới thiệu toàn văn nội dung bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy hệ thống, cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về học tập suốt đời.

Tổng Bí thư đã chỉ rõ yêu cầu học tập suốt đời đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mới - khi đất nước bước vào cuộc cách mạng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo toàn diện. Học để dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hy sinh vì lợi ích chung là đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

Bài viết cũng khẳng định tư tưởng học tập suốt đời đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao từ những ngày đầu giành độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Ai không học là lùi, công việc sẽ gạt mình lại phía sau”. Tư tưởng này tiếp tục được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm sâu sắc thêm trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, hành chính, tinh gọn bộ máy, thể hiện sự nhất quán về quan điểm học tập suốt đời.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Chi ủy viên Chi bộ giới thiệu toàn văn nội dung bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tại phần thảo luận, đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu quan điểm, nhận thức sâu sắc việc học tập suốt đời là cần thiết và đề xuất giải pháp, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực và tinh thần học tập suốt đời của bản thân cũng như vận dụng trong thực tiễn.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra đã chỉ rõ những vấn đề rút ra từ bài viết của đồng chí Tổng Bí thư gắn với công chức thanh tra. Đó là tinh thần học tập suốt đời, không ngừng bồi dưỡng, trau dồi lý luận, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng công vụ, xác định đây là con đường duy nhất để đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ của công tác thanh tra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Học tập phải gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng kế hoạch, kết luận thanh tra và những nhiệm vụ khác được giao. Đề cao việc tự phê bình và phê bình “Tự soi, tự sửa”. Chi bộ Thanh tra cần tăng cường sinh hoạt chuyên đề, mỗi đồng chí đảng viên cần phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế của mình trong công tác kịp thời khắc phục. Đảng viên, người đứng đầu phải đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu trong việc học tập suốt đời.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự sinh hoạt chuyên đề.

Đảng viên trong Chi bộ cần chủ động nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn thông qua việc tự học tập, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo, chủ động tham mưu. Trước hết, mỗi Đảng viên cần xây dựng kế hoạch, cam kết học tập, đổi mới ngay từ chính thói quen làm việc, xóa bỏ tư duy bảo thủ, trì trệ, chủ động học tập “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ gắn với việc tự phê bình và phê bình.

Mạnh Hải