Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 2024, Võ Thị Thủy Tiên, Trần Văn Huy móc nối với Nguyễn Anh Cường (hiện tại đang ở Đức) để làm giả thị thực, đưa 14 người xuất cảnh trái phép đi Châu Âu. Cường nhờ Lương Minh Đức - chuyên viên Phòng giám sát an ninh hàng không, Cảng vụ hàng không miền Trung hỗ trợ xuất cảnh cho 4 hành khách sử dụng thị thực giả.
Năm 2023, Tiên nhờ Cường làm thị thực nhập cảnh Ba Lan cho nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Cường, Tiên, Huy thống nhất thu của khách 16.000 Euro/người (tương đương 500.000.000 đồng), trong đó, Tiên, Huy hưởng 5.000 Euro/người. Cường lo việc làm thị thực lao động loại D trực tiếp tại Ba Lan, khách ở Việt Nam không cần lăn tay, không cần nộp hồ sơ trực tiếp hay phỏng vấn ở Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. |
Cường còn làm hợp đồng lao động khống nhằm khai báo gian dối, che giấu cơ quan chức năng về việc khách không đủ điều kiện xuất cảnh và làm việc tại Ba Lan. Thực tế, người nhập cảnh thành công tại Ba Lan sẽ đi tiếp sang Đức, tìm việc làm ở Đức. Tiên, Huy lo việc lấy hộ chiếu, nhận tiền từ khách và chuyển sang Đức cho Cường. Cường gửi thị thực Ba Lan và hợp đồng lao động về Việt Nam cho Tiên để Tiên hướng dẫn ra sân bay xuất cảnh.
Đức hướng dẫn khách khai báo gian đối về mục đích đi du lịch. Tuy nhiên, ngày 30/4/2024, khi khách thực hiện thủ tục chuẩn bị xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thì bị Công an cửa khẩu phát hiện trên hộ chiếu có gắn thị thực Ba Lan giả.
Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Thủy Tiên nhận của nhiều người khách có nhu cầu xuất cảnh với số tiền gần 1 tỉ đồng và 32.000 Euro, sau khi chuyển cho Cường, Tiên thu lợi bất chính là 17.000 Euro và hơn 66 triệu đồng. Huy thu lợi bất chính 5 triệu đồng. Lương Minh Đức lợi dụng vị trí công tác tại Cảng vụ hàng không miền Trung, giúp sức cho Nguyễn Anh Cường trong việc hướng dẫn cho 4 khách xuất cảnh trái phép, Đức thu lợi bất chính 5 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Anh Cường là đối tượng cầm đầu đường dây, đang định cư tại Đức nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, đồng thời tách vụ án để điều tra.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thủy Tiên 7 năm 6 tháng tù, Trần Văn Huy 5 năm tù, Lương Minh Đức 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.