Hội nghị được diễn ra tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Nam. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Hoài Nam - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và đồng chí Đặng Quốc Lộc - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam.

leftcenterrightdel
 Hội nghị được diễn ra tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Nam.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam. Hội nghị được trực tuyến đến 18 điểm cầu cấp huyện, với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán…

Hội nghị đã nghe báo cáo và tiến hành thảo luận để đánh giá về những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp liên ngành. Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân hai cấp đã phối hợp tốt, kịp thời đấu tranh, phát hiện triệt phá nhiều vụ việc. Đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như giết người, xâm hại tình dục trẻ em, ma túy,... hoặc các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội,...

Liên ngành đã đẩy nhanh tiến độ để giải quyết, xét xử nghiêm minh nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh những kết quả đạt được, liên ngành cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án, giữa Điều tra viên - Kiểm sát viên - Thẩm phán,... trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, hội nghị cũng đã thảo luận 10 nội dung liên quan trong quá trình áp dụng pháp luật, nhất là các trường hợp chưa được liên ngành cấp trên hướng dẫn, thống nhất.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp 9 tháng năm 2022 cũng như những hạn chế, tồn tại và phương hướng trong thời gian tới của liên ngành tố tụng hai cấp.

Trong thời gian tới, đề nghị liên ngành tố tụng tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh và phòng ngừa vi phạm, tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng chức vụ, tội phạm có tính chất băng nhóm. Tích cực phát hiện, tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm tội phạm, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khắc phục…

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo liên ngành, đồng chí Trần Hoài Nam - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao công tác phối hợp liên ngành trong thời gian qua, các ý kiến góp ý và những giải pháp khắc phục sẽ được lãnh đạo các Ngành triển khai thực hiện nghiêm túc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam cũng hi vọng rằng, thời gian tới liên ngành Cơ quan điều tra - VKSND tỉnh Quảng Nam - TAND tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ này, duy trì thường xuyên công tác phối hợp để đảm bảo tính kịp thời, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

X.N