Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ, Cục Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng VKSND tối cao, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì cuộc họp. 

Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao đã trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13 VKSND tối cao trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13. 

Theo đó, mục đích Hội nghị tạo diễn đàn quốc tế để người đứng đầu cơ quan Kiểm sát, Công tố các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc trực tiếp gặp gỡ trao đổi, thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương và đa phương với nhau…

Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn, thách thức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao của mỗi nước; đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói chung và tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới nói riêng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp. 

Thời gian diễn ra Hội nghị vào ngày 6/12/2023 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Dự kiến, tổng số đại biểu tham dự khoảng 150 người (50 đại biểu trong nước, 100 đại biểu quốc tế).

Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 có các đoàn tham dự gồm: VKSND tối cao Trung Quốc, Viện kiểm sát Đặc khu hành chính Ma Cao; Cơ quan công tố Hồng Kông.

Đoàn Viện kiểm sát, Viện công tố 9 nước ASEAN.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong hoạt động đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân, thành công của Hội nghị góp phần xây dựng hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam và ngành KSND trên thế giới và khu vực.

Vì tầm quan trọng của Hội nghị, đòi hỏi công tác chuẩn bị cho Hội nghị phải chu đáo, trang trọng và đảm bảo duy trì thông lệ của các Hội nghị trước, nhất là các công việc lễ tân, hậu cần, tổ chức Hội nghị…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu về công tác chuẩn bị Hội nghị. 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu và giao nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng phối hợp để tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội vào ngày 6/12/2023 sắp tới.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị lãnh đạo Vụ 13 VKSND tối cao xây dựng kế hoạch, kịch bản, chương trình chi tiết và phân công, phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao để đảm bảo các công tác trước, trong và sau ngày diễn ra Hội nghị. Nỗ lực chuẩn bị để hướng tới sự thành công của Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại cuộc họp về công tác tuyên truyền hướng tới Hội nghị. 

Về công tác truyên truyền, đồng chí Nguyễn Quang Dũng cũng giao Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát tuyên truyền sâu rộng về Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội.

Trước đó, Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 6 - 7/11/2019 tại thành phố Xiêm Riệp, Vương quốc Campuchia với chủ đề: “Vai trò của Công tố viên đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong khu vực”.

 

Vũ Phương