    |
 |
| Các pano, tranh cổ động được trang hoàng ở các tuyến phố, trung tâm hành chính, công viên ở Hải Phòng chào mừng Đại hội XIV của Đảng. |
Hải Phòng và Quảng Ninh đều là những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế – xã hội cao, quy mô dự án lớn, phạm vi điều hành rộng, yêu cầu quản trị ngày càng phức tạp. Thực tiễn đó đặt ra đòi hỏi rất cao đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở – nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tại Hải Phòng, Đảng bộ thành phố thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong năng lực lãnh đạo, phương thức điều hành của một số tổ chức cơ sở đảng; yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan điểm xuyên suốt là xây dựng Đảng không chỉ ở văn bản, nghị quyết, mà phải thể hiện bằng chất lượng tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể.
    |
 |
| Tại Quảng Ninh, nhiều tranh cổ động, pano tuyên truyền đậm nét về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. |
Tương tự, Quảng Ninh, địa phương nhiều năm liền đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo và tinh gọn bộ máy tiếp tục xác định, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng bảo đảm ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Thực tiễn cho thấy, ở cả hai địa phương, việc xây dựng Đảng được đặt đúng vị trí trung tâm trong tổng thể nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
    |
 |
| Phường An Biên, Hải Phòng kiểm tra các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. |
Một điểm chung nổi bật trong chỉ đạo điều hành ở Hải Phòng và Quảng Ninh là yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc. Phát biểu tại các hội nghị quan trọng của thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả.
    |
 |
| Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng. |
Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng, “phải làm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; lấy kết quả thực chất làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ”. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải “nói đi đôi với làm, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể, có kiểm tra, giám sát đến cùng”.
Thông điệp này phản ánh yêu cầu chung của nhiệm kỳ mới, xây dựng hệ thống chính trị không chỉ “đúng quy trình”, mà phải “đúng việc, trúng việc và hiệu quả”. Khi trách nhiệm được cá thể hóa, kết quả được đo lường cụ thể, thì những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng sẽ từng bước bị đẩy lùi.
    |
 |
| Đồng chí Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Bãi Cháy. |
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu tổng quát được Đại hội thông qua là “Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống ‘Kỷ luật và Đồng tâm’, dân chủ, kỷ cương…” bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và định hướng đến năm 2045. Điều này khẳng định quan điểm chiến lược của Quảng Ninh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ.
Nhìn từ thực tiễn Hải Phòng và Quảng Ninh có thể thấy, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh không chỉ là yêu cầu nội tại của từng địa phương, mà là đòi hỏi chung của cả nước trong nhiệm kỳ mới. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn về tăng trưởng, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh, thì hệ thống chính trị phải đủ mạnh để dẫn dắt, điều hành và kiểm soát quá trình phát triển đó.
    |
 |
| Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội XIV của Đảng. |
Điểm gặp nhau giữa hai địa phương là sự thống nhất trong nhận thức, xây dựng Đảng phải bắt đầu từ cơ sở; kỷ cương phải được giữ vững từ những việc nhỏ nhất; dân chủ phải được thực hiện thực chất; và niềm tin của Nhân dân phải được đặt ở vị trí trung tâm. Chỉ khi Đảng trong sạch, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ có năng lực và trách nhiệm, thì các chủ trương lớn của Trung ương mới được triển khai thông suốt, đồng bộ và bền vững.
Trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là điều kiện tiên quyết để đất nước nói chung, các địa phương động lực như Hải Phòng và Quảng Ninh nói riêng, bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và lâu dài.
|
Tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng có 47 đồng chí, trong đó có 45 đại biểu chính thức của thành phố và 2 đại biểu do Trung ương phân công sinh hoạt cùng là đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
* Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 25 đại biểu, trong đó có 24 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Trong 24 đại biểu chính thức, có sự tham gia của 2 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII gồm đồng chí Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đại hội được tổ chức từ ngày 19 - 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
|