Các ấn phẩm tái bản gồm bộ sách “Hồ Chí Minh Toàn tập” (15 tập), bộ sách “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” (10 tập) và sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa” (2 tập). Đây là những tư liệu đầy đủ, khoa học, chuẩn mực và có quy mô lớn nhất hiện nay về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Gian trưng bày các ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, bộ sách “Hồ Chí Minh Toàn tập” được đánh giá là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân. Bộ sách được xuất bản lần thứ nhất năm 1990, gồm 10 tập với khoảng 1.800 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuất bản lần thứ hai năm 1995, bộ sách gồm 12 tập với hơn 2.500 tác phẩm. Đến lần xuất bản thứ ba năm 2011, bộ sách tiếp tục được bổ sung gần 800 tác phẩm mới sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước ở Trung ương, địa phương và các cơ quan lưu trữ ở nước ngoài, được sắp xếp thành 15 tập với tổng số khoảng 3.300 tác phẩm. Qua các lần tái bản, bộ sách không ngừng được hiệu đính, bổ sung để đạt độ hoàn thiện cao nhất.

“Hồ Chí Minh Toàn tập” tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 đã được xác minh, thẩm định. Bộ sách phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Người đi tìm đường cứu nước, xác lập đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, tổ chức và lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

leftcenterrightdel
 Bộ sách “Hồ Chí Minh Toàn tập” được đánh giá là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân.

Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong bộ sách là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như: ý chí độc lập dân tộc gắn liền với khát vọng tự do, hạnh phúc của nhân dân; định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội; bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản và yêu cầu nâng cao trí tuệ, đạo đức để Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử; xây dựng Nhà nước dân chủ mới; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Hệ thống quan điểm ấy là nền tảng tư tưởng và đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận của Đảng và Nhà nước ta, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Bộ sách “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn, là một công trình khoa học có giá trị đặc biệt trong hệ thống các ấn phẩm nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với cách tiếp cận biên niên, ghi chép sự kiện theo trình tự thời gian một cách chặt chẽ, chính xác, bộ sách tái hiện đầy đủ hành trình hoạt động cách mạng của Người, đồng thời làm rõ bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế gắn với từng bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Giá trị nổi bật của bộ sách nằm ở tính hệ thống và toàn diện, với kết cấu được xây dựng theo dòng thời gian liên tục, lấy mốc Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) làm điểm khởi đầu, trải qua thời niên thiếu, những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, đến quá trình lãnh đạo cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel
 Bộ sách "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử" là công trình khoa học có giá trị đặc biệt trong hệ thống các ấn phẩm nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa” gồm hai tập, do nhà sử học Dương Trung Quốc tuyển chọn và biên soạn, cũng được tái bản. Đây là công trình nghiên cứu công phu, mang đến cách tiếp cận giàu cảm xúc về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua những lát cắt lịch sử theo từng ngày trong năm, xuyên suốt “79 mùa xuân” của Người, cuốn sách tạo dựng một hệ thống tư liệu giá trị, kết nối hài hòa giữa những quyết sách lớn của đất nước và đời sống thường nhật.

Không chỉ có ý nghĩa như một tài liệu lịch sử, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa” còn là cuốn sách đồng hành cùng bạn đọc trong đời sống, giúp mỗi người soi chiếu bản thân, bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm công dân.

Việc tái bản các ấn phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy mà còn hướng tới đông đảo bạn đọc, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển.

Hồng Nguyên