Không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Đại hội XIV còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, với tầm nhìn chiến lược dài hạn, hướng tới những dấu mốc lịch sử lớn: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.
Trong dòng chảy chung ấy, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn của khu vực Bắc Trung Bộ đang cảm nhận rõ “làn gió tươi mới” từ những định hướng, quyết sách lớn được Đại hội xác lập. Từ du lịch - dịch vụ đến y tế - giáo dục, từ doanh nghiệp đến các tổ chức Hội doanh nghiệp đang đặt niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo theo tinh thần đại hội.
    |
 |
| TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa. |
Những chia sẻ tâm huyết của TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa và TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực đã phản ánh sinh động tinh thần ấy, đồng thời cho thấy rõ hơn bức tranh chuyển động của khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Bước ngoặt chiến lược và nguồn cảm hứng lớn cho doanh nghiệp
Theo TS. Lê Xuân Thảo, Đại hội XIV của Đảng là một kỳ Đại hội “rất đặc biệt”, không chỉ bởi ý nghĩa tổng kết 40 năm đổi mới, mà quan trọng hơn là định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển của đất nước. Các văn kiện Đại hội thể hiện rõ tư duy phát triển mới: phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy con người làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, kinh tế là động lực và môi trường là điều kiện sống còn.
Theo dõi sát sao những ngày Đại hội Đảng, TS. Nguyễn Bảo Uyên cho rằng, Đại hội XIV đã tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đó không chỉ là thông điệp chính sách, mà là niềm tin chính trị rất lớn, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, dám nghĩ lớn, làm lớn và gắn bó lâu dài với sự phát triển của đất nước.
Các văn kiện và thảo luận tại Đại hội XIV tiếp tục khẳng định khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế. Theo TS. Lê Xuân Thảo, tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân, đặc biệt quan điểm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, đã tạo ra “điểm tựa niềm tin” rất quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp.
    |
 |
| TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực. |
TS. Nguyễn Bảo Uyên cũng nhấn mạnh rằng, các nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa kịp thời bằng các thông tư, nghị định rõ ràng, khả thi. Doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng sau Đại hội XIV, các chính sách sẽ được triển khai đồng bộ, thông suốt, tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược phát triển trong bối cảnh thế giới đang chuyển nhanh sang kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Sự thống nhất trong nhận định của hai đại diện tiêu biểu cho hai lĩnh vực khác nhau cho thấy, Đại hội XIV của Đảng không chỉ tạo ra niềm tin chung, mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.
An sinh xã hội- nền tảng phát triển bền vững và nhân văn
Một trong những điểm nhấn được TS. Lê Xuân Thảo đặc biệt tâm đắc là việc Đại hội XIV tiếp tục đặt an sinh xã hội ở vị trí trung tâm trong các định hướng phát triển. Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh từ năm học 2025–2026, xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến định hướng mở rộng bảo hiểm y tế, tiến tới mục tiêu khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân, tất cả đều thể hiện rõ bản chất nhân văn trong đường lối phát triển của Đảng.
Theo ông, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về cân đối ngân sách, việc tiếp tục ưu tiên an sinh xã hội cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn, đồng thời tạo ra nền tảng ổn định xã hội, yếu tố then chốt để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển dài hạn.
Ở lĩnh vực y tế, TS. Nguyễn Bảo Uyên cho biết, hoạt động an sinh xã hội của Hợp Lực được triển khai bài bản, gắn chặt với triết lý phát triển nhân văn “lấy con người làm trung tâm”. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng khó khăn; đồng hành cùng các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ y tế khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Bên cạnh đó, Hợp Lực tích cực hưởng ứng các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trao học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc tại địa phương.
Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ trước mắt, Hợp Lực coi an sinh xã hội là đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững, thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân.
Văn hóa, đòn bẩy cho phát triển du lịch và doanh nghiệp
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam ngay trước thềm Đại hội XIV được TS. Lê Xuân Thảo đánh giá là một chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết đã xác lập văn hóa là một trong bốn trụ cột phát triển, bên cạnh kinh tế, chính trị và môi trường, qua đó khẳng định văn hóa không còn là lĩnh vực “phụ trợ”, mà là nguồn lực nội sinh quan trọng.
Theo ông, mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch là mối quan hệ hữu cơ, gắn bó “như môi với răng”. Không có văn hóa sẽ không có du lịch, và du lịch chính là kênh lan tỏa hiệu quả các giá trị văn hóa. Trên tinh thần đó, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa kỳ vọng sẽ phát triển nhiều sản phẩm du lịch gắn với các sự kiện, ngày hội văn hóa, góp phần kích cầu và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành.
Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, TS. Lê Xuân Thảo bày tỏ sự phấn khởi khi Đại hội XIV tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thanh Hóa bước sang năm 2026 với mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, trong đó có gần 937 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu dự kiến đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng.
Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp du lịch rất cần các cơ chế, chính sách dành cho khu vực kinh tế tư nhân sớm được triển khai đồng bộ, đi vào thực tiễn nhanh và hiệu quả.
Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa thời gian qua đã chủ động phối hợp với ácc sở ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.
Ở lĩnh vực y tế, giáo dục, TS. Nguyễn Bảo Uyên cũng cho rằng, văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng để phát triển bền vững. Trong gần 30 năm hình thành và phát triển Tổng Công ty CP Hợp Lực luôn xác định các giá trị nhân văn, đạo đức nghề nghiệp là cốt lõi. Đồng thời, Công ty cũng chủ động đổi mới phương thức phục vụ, ứng dụng công nghệ số, AI, robot và các nền tảng trực tuyến để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
TS. Nguyễn Bảo Uyên nhấn mạnh, song hành với chiến lược phát triển chuyên môn, Hợp Lực đặc biệt coi trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong dòng chảy chung của văn hóa dân tộc Việt Nam giàu bản sắc và tính nhân văn, doanh nghiệp chủ trương tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo để phù hợp với bối cảnh mới. Ban lãnh đạo Tổng Công ty luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi người lao động “đi làm phải khỏe, phải vui” để có thể mang lại sức khỏe và sự an tâm cho người dân. Bên cạnh chăm lo đời sống người lao động, Hợp Lực còn chú trọng gắn kết với gia đình cán bộ, nhân viên, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Nhiều chương trình kết nối gia đình với gia đình, gia đình với doanh nghiệp được triển khai nhằm tạo sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành, nhất là với đặc thù công việc y tế thường xuyên trực đêm, xa gia đình và công việc đột xuất.
Từ du lịch đến y tế, từ văn hóa đến công nghệ, những chia sẻ của TS. Lê Xuân Thảo và TS. Nguyễn Bảo Uyên cho thấy rõ một điểm chung: niềm tin vào đường lối, quyết sách của Đảng; sự kỳ vọng vào một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch; và quyết tâm đồng hành cùng địa phương, đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Đại hội XIV của Đảng đã và đang thổi một “làn gió tươi mới” vào cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, làn gió của niềm tin, đổi mới và khát vọng vươn lên. Trên nền tảng đó, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ hướng tới tăng trưởng, mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, phát triển bền vững, đúng như tinh thần mà Đại hội XIV đã đề ra.