Tham gia buổi thực nghiệm có Kiểm sát viên VKSND khu vực 11, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, người chứng kiến, cùng các bên liên quan.
Buổi thực nghiệm được tổ chức theo đúng trình tự quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, nhằm xác định chính xác diễn biến, vị trí, tốc độ và hành vi của người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Tại buổi thực nghiệm, các tình tiết quan trọng như: tốc độ xe, khoảng cách quan sát, vị trí va chạm, hướng di chuyển của các phương tiện và phản ứng của bị can sau tai nạn đều được tái dựng khách quan. Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ quá trình thực nghiệm để đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, đúng hành vi phạm.
    |
 |
Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ thực nghiệm điều tra vụ án. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 9/2/2025, Đàm Văn Tuyên (SN 1993), trú tại xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe ô tô đầu kéo va chạm mạnh với xe mô tô do chị Nguyễn Thị Y. (SN 2004) điều khiển, chở theo chị Đặng Thị H. (SN 1980) cùng trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.
Cú va chạm khiến chị H. tử vong tại chỗ, chị Y. đi cùng bị thương tích. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đàm Văn Tuyên không dừng lại hỗ trợ nạn nhân, mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
    |
 |
Dẫn giải bị can đến hiện trường. |
Đại diện VKSND khu vực 11 cho biết, hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả chết người đã nghiêm trọng, việc bị can bỏ trốn khỏi hiện trường càng làm tăng mức độ nguy hiểm và thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Kết quả thực nghiệm lần này là căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm hình sự một cách toàn diện, khách quan.
Hiện vụ án đang trong quá trình hoàn thiện kết luận điều tra, dự kiến sẽ được truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng là “bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm” theo khoản 2, cùng điều luật.