    |
 |
Bộ Công an đổi mới sát hạch lái xe: Bỏ thi mô phỏng, cấp bằng nhanh hơn.
|
Ngày 30/6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế. Thông tư được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính.
Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là từ ngày 1/7, người học lái xe sẽ không còn phải thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính như trước đây.
Thay vào đó, nội dung sát hạch lý thuyết được điều chỉnh theo hướng tăng cường đánh giá kiến thức pháp luật. Đề thi của hạng A và A1 tăng từ 25 lên 40 câu hỏi; hạng B từ 30 lên 50 câu; hạng C gồm 70 câu; các hạng D có từ 80 đến 90 câu hỏi.
Không chỉ tăng số lượng, ngân hàng câu hỏi cũng được xây dựng lại theo bốn nhóm nội dung, bổ sung nhiều kiến thức liên quan đến Bộ luật Hình sự, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và các kỹ năng phòng ngừa tai nạn. Theo Cục CSGT, việc đổi mới nhằm hạn chế tình trạng học thuộc đáp án, hướng đến đánh giá đúng năng lực và hiểu biết của người dự sát hạch.
Một nội dung mới khác là từ ngày 1/1/2028, người thi giấy phép lái xe mô tô sẽ phải thực hiện thêm bài sát hạch xử lý tình huống thực tế trên sân tập.
Bài thi gồm 11 tình huống mô phỏng quá trình tham gia giao thông như nhập đường chính, quay đầu xe, vượt xe, tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ hay dừng chờ tín hiệu đèn giao thông. Theo cơ quan chức năng, việc bổ sung bài thi này nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, giảm nguy cơ tai nạn đối với người điều khiển xe mô tô.
    |
|
Chính thức bỏ thi mô phỏng khi sát hạch lái xe từ ngày 1/7.
|
Bên cạnh những thay đổi trong công tác sát hạch, Thông tư mới cũng rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục cấp và đổi giấy phép lái xe.
Theo quy định, thời gian cấp mới giấy phép lái xe giảm còn 3,5 ngày làm việc, bằng một nửa so với trước đây. Thời gian cấp đổi cũng được rút xuống còn 2,5 ngày làm việc.
Đặc biệt, giấy phép lái xe điện tử sẽ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu và tài khoản định danh điện tử VNeID chỉ trong vòng 2 giờ sau khi người dân hoàn thành và đạt kỳ sát hạch, thay vì phải chờ nhiều ngày như trước.
Thông tư cũng quy định, từ ngày 1/1/2027, các kỳ sát hạch sẽ áp dụng công nghệ định danh và xác thực điện tử để nhận diện thí sinh. Giải pháp này được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót và từng bước thay thế phương thức kiểm tra thủ công.
Đối với thủ tục hành chính, người dân có thể đăng ký dự sát hạch, cấp mới hoặc đổi giấy phép lái xe trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc hệ thống gặp sự cố, hồ sơ vẫn được tiếp nhận trực tiếp tại Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã theo quy định.