Ngày 17/9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún 2 bên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua dốc Ông Bồ, thuộc địa phận thôn 3, xã Quảng Tín).

leftcenterrightdel
 Khu vực xảy ra sạt lở, sụt lún.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, từ ngày 8-16/9, trên địa bàn xã Quảng Tín diễn ra mưa nhiều nên xuất hiện 2 điểm sụt lún, sạt lở 2 bên ta luy đường Hồ Chí Minh đoạn qua dốc ông Bồ.

Trong đó, điểm sạt lở thứ nhất kéo dài từ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trung Dũng 1 đến quán cà phê Phin (thuộc Km1936, bên trái tuyến theo hướng từ Đắk Nông sang Bình Phước). Điểm sạt lở thứ hai cách điểm thứ nhất khoảng 300m, nằm bên phải tuyến.

Phát hiện tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng di dời tài sản ra khỏi vùng sạt lở để đảm bảo an toàn. Đồng thời, tổ chức giăng dây phong tỏa và cắm các biển, bảng cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở cao.

leftcenterrightdel
 Tình trạng sạt lở khiến cửa hàng xăng dầu, quán cà phê và đất đai ven đường của 15 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê ban đầu, tình trạng sạt lở khiến cửa hàng xăng dầu, quán cà phê và đất đai ven đường của 15 hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Tín nhận định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở do nhiều yếu tố, trong đó, một trong những nguyên nhân chính là tình trạng san lấp mặt bằng tại khu vực với khối lượng lớn. Hiện phía đơn vị cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành, cào múc khối lượng đất đắp nhằm hạn chế tình trạng sạt lở.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cho hay, đã chỉ đạo Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông (đơn vị quản lý tuyến Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk R’Lấp) triển khai ngay việc giảm tải các khối đất san lấp mặt bằng nhằm giảm tải cho ta luy đường. Mặt khác, thực hiện thay thế, cắm biển hạn chế tốc độ đoạn qua khu vực sạt lở.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường tăng cường theo dõi, báo cáo kịp thời các diễn biến mới của sạt lở, sụt lún./.

Nguyễn Chính