Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện nay tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và kinh doanh hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường diễn ra khá phổ biến. Tình trạng này tập trung chủ yếu vào các khung giờ cao điểm từ 6h30’ đến 7h30’ và từ 16h đến 17h30’ hằng ngày. Việc này khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đồng thời mất an toàn vệ sinh thực phẩm và trật tự đô thị.
Qua rà soát trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 1.484 cơ sở giáo dục. Trong đó, lực lượng Công an đã xác định 526 cơ sở phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hóa. Hiện còn khoảng 62 trường học (tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm như: Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THPT Gò Vấp, Trường THCS Hà Huy Tập, Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Trường Tiểu học Phù Đổng…) vẫn xảy ra tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng và lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.
    |
 |
| Nhu cầu đưa đón học sinh tập trung đông trong thời gian ngắn, trong khi diện tích mặt bằng trước cổng trường hẹp. (Ảnh minh hoạ do AI vẽ) |
Trước tình hình trên, Công an TP Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Giám hiệu 62 trường học này phối hợp với chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ xe cho phụ huynh. Đồng thời, cần bố trí căng tin trong khuôn viên trường học để đáp ứng nhu cầu ăn uống của học sinh, tránh việc mua đồ ăn không đảm bảo vệ sinh bên ngoài cổng trường.
Để lập lại trật tự đô thị, trong năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 4/3/2026, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026. Đồng thời, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-CATP ngày 8/1/2026 mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 215.575 trường hợp vi phạm, tăng 208.908 trường hợp so với năm 2025. Trong đó: Có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.
Lực lượng chức năng đánh giá, dù đã đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý vi phạm nhưng tình trạng lấn chiếm trước cổng trường vẫn diễn biến phức tạp do nhu cầu đưa đón học sinh tập trung đông trong thời gian ngắn, trong khi diện tích mặt bằng trước cổng trường hẹp, thiếu bãi đỗ xe.
Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, còn tâm lý đối phó, quay lại buôn bán lấn chiếm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Thói quen mua bán nhanh lề đường và việc dừng chờ con của phụ huynh; một số trường chưa có căng tin đủ đáp ứng nhu cầu ăn uống của học sinh. Một số Công an cấp xã có lúc, có nơi chưa quyết liệt trong công tác tham mưu, phối hợp và xử lý vi phạm.
Thời gian tới, để trả lại vỉa hè cho người đi bộ và đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục bố trí khu vực đưa đón học sinh phù hợp và xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng đỗ trước cổng trường.
Phân công lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phối hợp cùng bảo vệ nhà trường túc trực phân luồng, hướng dẫn giao thông giờ cao điểm và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát, sắp xếp địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ buôn bán xung quanh trường học để ổn định cuộc sống.
Đồng thời tăng cường phối hợp với báo đài tuyên truyền phụ huynh, người dân chấp hành quy định trật tự lòng lề đường; tuyên truyền học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố; đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và xử lý nghiêm các vi phạm.