    |
 |
| Xe có dấu hiệu quá tải, che chắn chưa đúng quy định lưu thông trên Quốc lộ 18. |
Hoạt động vận chuyển đất, đá, vật liệu san lấp phục vụ các dự án xây dựng tại Quảng Ninh đang diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và đô thị. Tuy nhiên, cùng với áp lực thi công, tình trạng xe tải có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, không che chắn đúng quy định xuất hiện trên một số tuyến đường trọng điểm đang đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
Theo phản ánh của người dân gửi đến Báo Bảo vệ pháp luật, thời gian gần đây trên Quốc lộ 18 và Quốc lộ 279, đặc biệt đoạn từ khu vực Cảng Cái Lân đến một số dự án đang triển khai trên địa bàn phường Tuần Châu, thường xuyên xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn lưu thông với mật độ dày. Các phương tiện này chủ yếu vận chuyển đất, đá và vật liệu san lấp được bốc xếp từ tàu tại cảng, sau đó di chuyển về các công trường đang thi công.
Ghi nhận từ phản ánh cho thấy, vào nhiều khung giờ trong ngày, hàng loạt xe tải lưu thông trên tuyến. Đáng chú ý, một số phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, thùng xe chất vật liệu cao, không che phủ kín theo quy định, làm gia tăng nguy cơ rơi vãi đất đá, phát tán bụi ra môi trường và ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Người dân sinh sống dọc các tuyến đường cho biết, tình trạng này xuất hiện trong thời gian gần đây, gây tâm lý lo ngại bởi xe tải nặng hoạt động liên tục không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật. Những đoàn xe tải chạy với tần suất lớn qua khu dân cư, khu vực có đông phương tiện qua lại khiến áp lực giao thông gia tăng, nhất là vào giờ cao điểm.
    |
 |
| Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai trạm cân trên Quốc lộ 18. |
Không dừng lại ở nguy cơ mất an toàn giao thông, việc các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải lưu thông thường xuyên trên Quốc lộ 18 và Quốc lộ 279 còn có thể làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng giao thông. Đây đều là những tuyến đường giữ vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông của Quảng Ninh, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu tình trạng xe quá tải không được kiểm soát hiệu quả, mặt đường, cầu, cống và các công trình phụ trợ rất dễ bị xuống cấp nhanh, kéo theo chi phí duy tu, sửa chữa lớn.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh nhiều dự án xây dựng, san lấp mặt bằng được triển khai đồng thời, nhu cầu vận chuyển vật liệu tăng cao là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển không thể tách rời trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển. Bất kỳ sự buông lỏng nào cũng có thể dẫn đến hệ lụy kép, vừa ảnh hưởng đến an toàn của người dân, vừa tác động xấu đến hạ tầng giao thông vốn đang phải gánh lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày.
Trước thực trạng nêu trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng và vận chuyển vật liệu không đúng quy định. Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và khu vực có nhiều xe tải hoạt động, được xem là giải pháp cần thiết để kịp thời chấn chỉnh tình trạng vi phạm. Trong quá trình phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ công trình, mà còn phải bảo đảm mọi hoạt động vận chuyển diễn ra đúng quy định, an toàn và bền vững.