Ngày 6/9, UBND tỉnh Lâm Đông có văn bản gửi Sở GTVT về việc phối hợp triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc, QL 20.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV và đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Đạ Huoai.

Trước đó ngày 30/8, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Huoai đã có văn bản báo cáo về việc tháo dỡ ki ốt nằm bên trái khu vực (miếu Ba Cô) dưới mái ta luy dương của đường đèo Bảo Lộc.

leftcenterrightdel
 Còn nhiều nhà cửa dân cư sinh sống, kinh doanh tại khu vực điểm sạt lở trên đào Bảo Lộc. Ảnh: dantri.

Báo cáo cho biết, cùng với việc ban hành các văn bản yêu cầu khẩn trương di dời các hộ dân cư trú và kinh doanh tại khu vực sạt lở đèo Bảo Lộc, địa phương đã tiến hành công tác tuyên truyền vận động.

Đến nay hộ ông Đặng Cao Lĩnh sinh sống và kinh doanh tại khu vực sạt lở đèo Bảo Lộc đã chấp hành di dời và tháo dỡ ki ốt nằm bên trái khu vực (miếu Ba Cô) dưới mái ta luy dương của đường đèo Bảo Lộc.

Báo cáo không cho biết còn bao nhiều trường hợp cần phải di dời.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này, UBND huyện Đạ Huoai đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở GTVT, Ban Quản lý Giao thông đường bộ khảo sát, xây dựng hộ lan rào chắn ta luy âm đoạn gần khu vực sạt lở và đoạn đấu nối ra - vào miếu Ba Cô, Đài Đức Mẹ đấu nối với Quốc lộ 20; đồng thời, cắm biển báo cấm đỗ trên đoạn đường tại hai điểm nói trên để tránh xung đột giao thông gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực.

H.V