Ngày 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sạt lở xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Theo quyết định, 10 tập thể được tặng bằng khen, gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai, Ban Chỉ huy quân sự TP Bảo Lộc, Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, Công an xã Đại Lào cùng 3 doanh nghiệp tại thị trấn Đạ M’ri.

Các cá nhân được tặng bằng khen gồm: ông Lê Văn Dũng (Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Đạ Huoai), ông Lê Văn Trung (Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Toàn Trung (Đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn khu vực 4), ông Nguyễn Quốc Tuấn (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lào);

Ông Giang Thanh Tùng, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Tiến Lâm (cán bộ Đội công tác chữa cháy và cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Mạnh Cường (Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc), bà Trần Thị Đoài (Hội phụ nữ thôn 5 xã Đại Lào), ông Trần Tiến Cảnh (Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đạ Huaoi), ông Đặng Văn Chinh (Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri) và 1 người dân là ông Lâm Văn Cầu (thôn 3 xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc).

Mức tiền khen thưởng là 20 triệu đồng đối với tập thể và 5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Trước đó, chiều 30/7, tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi trong lúc có mặt tại chốt trực trên đèo Bảo Lộc thì xảy ra sạt lở từ đồi sầu riêng phía trên xuống làm vùi lấp 3 cán bộ cùng một người dân tên Phạm Ngọc Anh.

Vụ sạt lở làm Trung tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), Đại úy Lê Quang Thành (46 tuổi), Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) hy sinh và anh Phạm Ngọc Anh tử vong./.

Đại Lánh