Hà Nội triển khai phạt nguội xe máy trên 8 tuyến đường lớn bằng camera lưu động
Cập nhật lúc 20:36, Thứ hai, 26/05/2025 (GMT+7)
Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đã triển khai hơn 20 điểm ghi hình lưu động nhằm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của người điều khiển xe máy, tập trung vào các lỗi phổ biến như đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...
    |
 |
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai hơn 20 điểm ghi hình phạt nguội trên các tuyến đường nội đô. |
Theo kế hoạch, các thiết bị ghi hình sẽ hoạt động trên 8 tuyến đường chính và 20 nút giao thông trọng điểm trong khu vực nội đô. Mỗi tuyến được bố trí các điểm ghi hình nhằm đảm bảo việc giám sát và xử lý vi phạm diễn ra hiệu quả, bao gồm:
-
Tuyến 1: Ngọc Hồi – Giải Phóng – Lê Duẩn
-
Tuyến 2: Quang Trung – Trần Phú – Nguyễn Trãi – Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng – Chu Văn An
-
Tuyến 3: Tố Hữu – Lê Văn Lương – Láng Hạ – Giảng Võ
-
Tuyến 4: Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai – Văn Cao
-
Tuyến 5: Nhổn – Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Kim Mã – Nguyễn Thái Học
-
Tuyến 6: Hùng Vương – Thanh Niên – Nghi Tàm – Âu Cơ đến chân cầu Nhật Tân
-
Tuyến 7: Võ Nguyên Giáp – Cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – Bưởi – Vành đai 2 trên cao – Láng – Trường Chinh – Đại La – Minh Khai – Cầu Vĩnh Tuy
-
Tuyến 8: Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển – Nghiêm Xuân Yêm – Vành đai 3 dưới thấp qua khu vực Linh Đàm
Hoạt động ghi hình được tiến hành trong hai khung giờ cao điểm: từ 6h30 đến 8h sáng và từ 16h30 đến 19h chiều. Tại mỗi điểm, một cán bộ CSGT sẽ sử dụng máy ảnh chuyên dụng gắn trên chân máy để ghi lại hình ảnh vi phạm. Phía trước máy luôn có bảng thông báo "Camera lưu động ghi hình phạt nguội" để người tham gia giao thông nhận biết, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong quá trình xử lý.
    |
 |
Mỗi điểm phạt nguội lưu động sẽ có 1 cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy ảnh để ghi hình vi phạm. Sau khi phát hiện vi phạm, cán bộ, chiến sĩ này sẽ báo cho tổ công tác dừng xe để xử lý. Trường hợp không dừng được phương tiện thì chuyển dữ liệu hình ảnh về tổ xử phạt nguội. |
Khi phát hiện hành vi vi phạm, CSGT sẽ sử dụng bộ đàm để thông báo cho tổ công tác và đồng thời chuyển hình ảnh ghi lại để làm căn cứ xử lý.
Đội CSGT số 6 là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình từ ngày 21/5. Sau gần một tuần, đội đã phát hiện và xử lý gần 20 trường hợp vi phạm như đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều tại các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng. Đội CSGT số 2 cũng ghi nhận một trường hợp vi phạm trên tuyến Điện Biên Phủ – Trần Phú trong ngày đầu tiên triển khai.
Thượng úy Đặng Thái Thịnh, cán bộ Đội CSGT số 6, cho biết: "Giải pháp này nhằm khắc phục tình trạng người dân chỉ chấp hành luật khi thấy có mặt lực lượng chức năng, còn khi vắng mặt thì lại tái diễn các hành vi vi phạm".
Ngoài máy ảnh cố định, CSGT Hà Nội còn sử dụng thêm camera nghiệp vụ cỡ nhỏ, linh hoạt trong việc ghi hình các trường hợp vi phạm xảy ra nhanh hoặc trong điều kiện phức tạp.
Theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ, người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè (trừ trường hợp cần thiết như ra vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông sẽ bị xử phạt ở mức tương tự và trừ 4 điểm bằng lái.
Việc ứng dụng công nghệ vào công tác xử lý vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, từng bước lập lại trật tự, an toàn giao thông tại Thủ đô.
Công Ngọc