leftcenterrightdel
 Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo đó, Công ty đề xuất với UBND tỉnh Lâm Đồng phương án khai thác các tuyến: Đà Lạt - Sân bay Liên Khương có khoảng cách 35 km bằng xe điện. Thời gian di chuyển dự kiến khoảng 50 phút. Giá vé dự kiến từ 20.000 - 30.000 đồng/người/lượt.

Tuyến này sẽ xuất phát từ Bến xe Đa Thiện (Đà Lạt) với chuyến đầu tiên lúc 6h00’ sáng và chuyến cuối lúc 18h40’ hàng ngày. Tuyến này cũng sẽ hoạt động theo chiều ngược lại từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt.

Tuyến Bảo Lộc - Sân bay Liên Khương cũng sẽ khai thác bằng xe điện với cự ly 85 km, với chuyến đầu tiên từ sân bay Liên Khương lúc 7h00’ sáng và chuyến cuối lúc 17h00’ hàng ngày. 

Ở chiều ngược lại, chuyến đầu tiên sẽ khởi hành từ Chợ Trung tâm Bảo Lộc lúc 6h00’ sáng và chuyến cuối lúc 17h00’. Thời gian di chuyển khoảng 120 phút, và giá vé dự kiến từ 50.000 - 70.000 đồng/người/lượt.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng hàng không Việt Nam cũng xây dựng phương án khai thác tuyến xe buýt 16 chỗ từ Đà Lạt ­đi Bảo Lộc và ngược lại với khoảng cách 125 km, tần suất 6 chuyến/ngày. Thời gian di chuyển dự kiến là 2 giờ 45 phút với giá vé 100.000 đồng/người/lượt.

Theo đại diện công ty, hiện nay việc di chuyển giữa các địa phương dọc Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là giữa Đà Lạt, Bảo Lộc và sân bay Liên Khương, còn gặp nhiều khó khăn do thiếu các tuyến vận tải công cộng trực tiếp, người dân và du khách thường phải sử dụng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe dịch vụ với chi phí cao.

Do đó phương án khai thác các tuyến vận chuyển hành khách bằng xe điện và xe buýt được đề xuất sẽ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách khi đến Lâm Đồng.

Gia Bảo